MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên sau kỳ nghỉ

    20:59 Thứ năm 13/01/2022

    Chiều 13/1, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên, bắt đầu quá trình chuẩn bị cho 2 trận đấu với Australia và Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Trước buổi tập, Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã gặp gỡ và động viên tinh thần toàn đội. Ông Tuấn cảm ơn tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của tập thể sau chuỗi ngày dài tập luyện, thi đấu trong "bong bóng khép kín".

     - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam bắt đầu buổi tập bằng những bài tập khởi động dưới sự hướng dẫn của trợ lý Park Sung-gyun.

     - Bóng Đá

    Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo cũng quan sát rất kỹ các động tác của học trò.

     - Bóng Đá

    Sau đó, tuyển Việt Nam chạy nhẹ nhàng. Các cầu thủ vừa được nghỉ ngơi khoảng một tuần nên chưa tập nặng. Hồng Duy, Văn Hoàng mặc thêm áo khoác để chống chọi với thời tiết lạnh ở Hà Nội.

     - Bóng Đá

    VFF cho biết sự có mặt của Hữu Tuấn, Hùng Dũng giúp đội tuyển có bầu không khí tươi mới trong buổi tập này.

     - Bóng Đá

    HLV Park có khoảnh khắc đăm chiêu trong buổi tập của tuyển Việt Nam. Ông đang đối mặt với nhiều áp lực khi đội tuyển liên tục thi đấu không thành công. Bên cạnh đó, vấn đề lực lượng cũng khiến ông đau đầu.

     - Bóng Đá

    Trong buổi tập đầu, tuyển Việt Nam chủ yếu triển khai các nội dung về củng cố thể lực cũng như giúp các cầu thủ có cảm giác trở lại với bóng.

     - Bóng Đá

    Lúc này, tuyển Việt Nam vẫn chưa có đủ lực lượng. Buổi tập chiều 13/1 có 27 thành viên vì Hoàng Đức, Tiến Linh và Văn Toàn chưa thể hội quân do mắc Covid-19. Trong khi đó, 2 cầu thủ được gọi bổ sung là Ngân Văn Đại, Trần Phi Sơn sẽ có mặt vào ngày 14/1.

    * Ảnh: VFF

    Nguyên Khang - Zing.vn | 19:11 13/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...