MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • “Hot boy” Võ Huy Toàn trở lại tập luyện, hẹn ngày tái xuất

    15:03 Thứ năm 02/02/2017

    BongDa.com.vn Sau quãng thời gian điều trị chấn thương vì gãy tay tại quê nhà Lâm Đồng, cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam, Võ Huy Toàn đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội tại CLB SHB Đà Nẵng.

    Giống  như các cầu thủ khác, Huy Toàn cũng đã có mặt tại trung tâm huấn luyện Đà Sơn từ ngày mồng 3 tết để chính thức trở lại tập luyện sau thời gian dài về nhà để dưỡng thương.

     - Bóng Đá

    Võ Huy Toàn đã trở lại tập luyện sau quãng thời gian điều trị chấn thương. Ảnh: Viết Định.

    Trong buổi tập khai xuân trên sân Hòa Xuân sáng nay, trong khi các đồng đội tại SHB Đà Nẵng luyện tập dưới sự hướng dẫn của HLV Lê Huỳnh Đức ở phía trong để chuẩn bị cho trận gặp XM Fico Tây Ninh ở Cup Quốc gia vào ngày 4/2 tới, thì ở bên ngoài sân, “hot boy” Đà thành cũng đã chạy nhẹ quanh sân để dần lấy lại thể lực kể từ sau khi bị gãy tay trong trận giao hữu với Than Quảng Ninh trước thềm mùa giải mới.

    Xuất hiện trong năm tuổi của mình, Huy Toàn cũng đã cho thấy một hình ảnh rất khác so với trước đây,  chõm râu ở phía dưới cằm quen thuộc đã được cắt bỏ để có thể hy vọng vào một điều gì đó được may mắn hơn trong năm mới. Vì không được HLV Lê Huỳnh Đức đăng ký thi đấu ở lượt đi V-League 2017 nên Huy Toàn sẽ trở lại ở lượt về mùa giải này khi chấn thương đã hoàn toàn bình phục.

     - Bóng Đá

    Dự kiến, Huy Toàn (phải) sẽ thi đấu ở lượt về V-League 2017. Ảnh: Viết Định.

    Ngoài Huy Toàn và Việt Anh đã tập nhẹ trở lại,  người hâm mộ SHB Đà Nẵng  có thể “thở phào nhẹ nhõm” với tình hình chấn thương của đội bóng hiện nay khi có đến 4 cầu thủ đã có thể ra sân đó là: Anh Quang, Trọng Hóa, Ngọc Thắng và A Mít. Ngoại trừ, Hoàng Quãng và Merlo chấn thương nặng,  chưa hẹn ngày trở lại thì lực lượng của HLV Lê Huỳnh Đức coi như đã ổn định.

    Đội bóng sông Hàn sẽ có trận khai xuân bằng cuộc tiếp đón đội khách đến từ vùng  Đông Nam Bộ là XM Fico Tây Ninh trong khuôn khổ Cup Quốc gia vào ngày 4/2 tới. Trong trận đấu này, SHB Đà Nẵng sẽ ra sân với đội hình toàn bộ là cầu thủ nội khi tiếp đón đại diện ở hạng nhất.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 14:40 02/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...