Erik ten Hag thừa nhận muốn ký hợp đồng với một tiền đạo mới trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Rasmus Hojlund ít nhất hiện đang xoa dịu những lo ngại đó. Tiền đạo người Đan Mạch phải mất một thời gian để thích nghi tại Premier League, nhưng giờ anh đã có phong độ cao với 3 bàn thắng trong 3 trận liên tiếp.
Điều đáng hài lòng nhất là hai bàn thắng gần nhất đặc biệt là những pha dứt điểm săn mồi điển hình, với Hojlund chọn đúng vị trí, đúng thời điểm để đệm bóng từ cự ly gần. Anh sẽ không nhận tâng bốc thái quá cho những bàn thắng đó, nhưng đó chính xác là những bàn thắng mà Manchester United không chứng kiến trong những năm gần đây.
Hojlund cũng thiếu sự hỗ trợ từ các đồng đội trong mùa giải này, và không có gì ngạc nhiên khi hiệu suất của anh đã tăng lên vào thời điểm một số cầu thủ chủ chốt đã trở lại. Chẳng hạn, bàn thắng trước Wolves sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu Luke Shaw ở bên cánh trái.
Xuất hiện sự phấn khích thực sự xung quanh Hojlund vào lúc này, và có sự tò mò thực sự về việc anh sẽ tiếp tục bùng nổ như thế nào sau một phong độ đầy hứa hẹn. Man Utd rất cần tìm ra lời giải cho câu hỏi đó trước khi đưa ra quyết định mua trung phong trên TTCN. Họ đang muốn mua ít nhất hai tiền đạo vào mùa hè này khi Anthony Martial, Jadon Sancho và Mason Greenwood đều chuẩn bị ra đi. Facundo Pellistri cũng có thể được bán và Amad nhiều khả năng chia tay CLB theo dạng cho mượn.
Phong độ của Hojlund trong những tháng cuối mùa giải sẽ ảnh hưởng đến kiểu tiền đạo mà Quỷ đỏ muốn bổ sung, vì họ xem xét cả giải pháp ngắn hạn và bổ sung dài hạn. Vẫn có ý kiến cho rằng đội chủ sân Old Trafford cần một phương án ở độ chín sự nghiệp khác để giảm bớt gánh nặng cho Hojlund, mặc dù việc ký hợp đồng với một cầu thủ đang ở thời kỳ đỉnh cao sẽ không tốt cho sự phát triển của chàng tân binh sinh năm 2003.
Tương tự như vậy, việc mua tiền đạo còn thiếu kinh nghiệm sẽ làm tăng gấp đôi vấn đề tại Old Trafford. Điều này cũng gây ra điều nan giả khi cố gắng phát triển hai cầu thủ cùng lúc, một điều thực sự không thể thực hiện được khi Man Utd chỉ dùng hệ thống 1 trung phong.
Trong một thế giới lý tưởng, Man Utd sẽ bổ sung thêm một lựa chọn giàu kinh nghiệm khác giống như những bản hợp đồng trước đó là Zlatan Ibrahimovic hoặc Edinson Cavani. Điều này sẽ mang lại cho Ten Hag một sự thay thế khả thi cho Hojlund nhưng đồng thời không thể dùng như tiền đạo dài hạn.
Có vẻ như đây là kế hoạch tốt nhất để Man Utd củng cố các lựa chọn của họ trong mùa hè này, tuy nhiên để phương án có hiệu quả, nó phụ thuộc vào việc Hojlund duy trì sự ổn định như thế nào. Hojlund không cần thay thế bởi anh cần sự hỗ trợ, dìu dắt mình bước lên hàng ngũ tiền đạo đẳng cấp thế giới.