MỚI NHẤT :
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Hòa Indonesia, chuyên gia quốc tế chỉ ra điểm yếu của Việt Nam

    14:18 Thứ năm 16/12/2021

    BongDa.com.vn Trái với dự đoán của số đông, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã không thể quật ngã đội tuyển Indonesia.

    Dù lấn lướt hoàn toàn, nhưng rốt cuộc thì ĐT Việt Nam vẫn chưa thể 'phá dớp' trước tuyển Indonesia và chỉ có thể giành được một điểm vào đêm qua. Đánh giá về màn trình diễn của cả hai đội, chuyên gia Sazali Abdul Aziz nhận định Việt Nam đã khá hạn chế ở khả năng dứt điểm, trong khi đối thủ của chúng ta có một trận đấu kiên cường.

    Viết trên tờ The Straits Times, Sazali chia sẻ:

    "Việt Nam có thể đã giành được một suất vào bán kết Suzuki Cup, cùng với Thái Lan và Singapore ở bảng A. Nhưng, thiếu hụt một pha dứt điểm quyết định đồng nghĩa với việc, giờ đây họ phải đối mặt với viễn cảnh bị loại sớm, dù khó có thể xảy ra."

    Chủ tịch LĐBĐ Indonesia tự hào khi đội tuyển cầm hòa Việt Nam - Bóng Đá

     Indonesia 'tử thủ' trước Việt Nam. 

    "Viễn cảnh đó sẽ trở thành hiện thực nếu họ thất bại trước Campuchia vào hôm Chủ nhật. Đây là đội bóng mà họ đã đánh bại trong cả 8 lần chạm trán trước đó."

    "Indonesia cũng thể hiện bản lĩnh và sự gan lì sau những chiến thắng dễ dàng trong hai trận đầu tiên trước Lào (5-1) và Campuchia (4-2). Indonesia bắt kịp Việt Nam về tốc độ và cường độ, ngay cả khi họ không tạo ra nhiều mối đe dọa về mặt tấn công."

    "Rất có thể, đội chiến thắng trong cuộc đụng độ giữa Indonesia-Malaysia vào hôm Chủ nhật sẽ cùng Việt Nam tiến vào Bán kết. Và nếu Garuda có thể lặp lại màn trình diễn của họ trước các nhà đương kim vô địch, họ sẽ tìm được một suất vào vòng trong."

    Việt Nam đụng độ Thái Lan 

     
    Huỳnh Phong | 13:48 16/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...