MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • Họ đang nghĩ gì tại Stamford Bridge?

    20:31 Chủ nhật 08/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Điều gì đang xảy ra tại Stamford Bridge và họ - chủ tịch Roman Abramovich, HLV Mourinho, các cầu thủ và CĐV đang suy nghĩ điều gì vậy?

    (BongDa.com.vn) – Chelsea đã thua trận thứ 7 tại Premier League. Xin nhấn mạnh thêm rằng đó là trận thua thứ 7 trong 12 vòng đấu đã qua của Ngoại hạng Anh. Điều gì đang xảy ra tại Stamford Bridge và họ – chủ tịch Roman Abramovich, HLV Jose Mourinho, các cầu thủ và CĐV – đang suy nghĩ điều gì vậy khi mà chẳng có biến động nào trong cơn giông bão này?

    Họ đang nghĩ gì tại Stamford Bridge?
    Chelsea đang thể hiện một phong độ vô cùng tệ hại ở mùa giải này. Ảnh: Internet.

    Trên SVĐ Stamford Bridge có những băng rôn rất lớn ghi dòng chữ “Jose Mourinho simply the best”. Cái nghĩa của nó thì ai cũng hiểu. Nhưng có một điều không mấy ai hiểu rằng tại sao CĐV của The Blues lại yêu mến Mourinho đế như vậy?

    Đành rằng ông đã thay đổi lịch sử CLB nhưng nên nhớ rằng người mà mang về Stamford Bridge cúp Champions League hay Europa League không phải là Người đặc biệt. Đó là những danh hiệu mà Mourinho đã và đang hướng đến cùng Chelsea nhưng chưa hoàn thành được.

    Vậy thì xem Mourinho là “the best” liệu có công bằng với các HLV khác không ? Và giờ đây Chelsea đã thua 7/12 trận tại Ngoại hạng Anh, trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về Mourinho thì tại sao CĐV không trách hờn gì ông ? Đó là câu hỏi khó trả lời với nhiều người nhưng bất cứ một CĐV Chelsea nào cũng trả lời được. Họ không trách ông vì họ xem ông là Thần, là Người đặc biệt. Jose Mourinho simply the best.

    Họ đang nghĩ gì tại Stamford Bridge?
    Tuy vậy, nhiều CĐV vẫn muốn HLV Jose Mourinho tiếp tục dẫn dắt Chelsea. Ảnh: Internet.

    Và chính bản thân HLV người Bồ Đào Nha này cũng xem mình là “nhất” cho nên ông vẫn chưa nghĩ đến chuyện từ chức. Mourinho cho rằng đó là hèn nhát. Chỉ những kẻ hèn nhát mới trốn chạy. Hơn ai hết ông muốn đích thân mình vực dậy Chelsea. Khi ấy ông sẽ cười vào những kẻ từng dè bỉu ông và chứng tỏ rằng mình là HLV giỏi nhất thế giới.

    Nhưng có lẽ những học trò của ông không nghĩ như vậy. Có nhiều lời giải thích được đưa ra nhưng có lẽ chỉ một nguyên nhân thuyết phục hơn cả lúc này: phòng thay đồ Stamford Bridge đang có bạo động nhắm vào Mourinho. Thử nghĩ xem chuyện cầu thủ sa sút cũng là bình thường nhưng nếu một loạt ngôi sao từ hàng hậu vệ, tiền vệ và cả hàng tấn công cùng đánh mất mình thì đó không phải là chuyện bình thường nữa rồi.

    Mourinho tài năng nhưng ông cũng là kẻ độc đoán nên làm sao tránh khỏi chuyện các học trò phiền lòng về ông. Cũng xin nhắc lại rằng một trong những nguyên nhân khiến Mourinho bị sa thải ở Chelsea 8 năm trước và tại Real Madrid cách đây 3 mùa giải cũng vì sự bất hợp tác của những “thế lực đen” trong phòng thay đồ.

    Bây giờ nếu chuyện đó tái hiện cũng chẳng làm ai bất ngờ khi mà gần đây đã có thông tin rò rỉ rằng cầu thủ Chelsea không muốn đá vì Mourinho nữa. Nếu đó là sự thật thì Mourinho dù có tài như thánh thì cũng khó đảo ngược tình thế và dù Abramovich có mua về cả đội hình mới thì xem ra đến khi ấy cũng muộn mất rồi.

    Thế nhưng đến lúc này ngài chủ tịch người Nga vẫn chưa có động thái nào. Một sự kiên nhẫn đến kinh ngạc. Có phân tích cho hay ông sẽ mất hơn 20 triệu nếu sa thải Mourinho. Có lẽ đây là lý do ông buộc phải để Mourinho ngồi đó, bất chấp sự phản đối nội bộ (rất có thể) nhưng bù lại ông tiết kiệm cả khối tiền và làm vừa lòng CĐV. Với một nhà kinh doanh như Abramovich, đây là con tính có lợi và chấp nhận được.

    Họ đang nghĩ gì tại Stamford Bridge?
    Có một số thông tin cho rằng nội bộ Chelsea đang có những bất ổn vì HLV Jose Mourinho. Ảnh: Internet.

    Nhưng dù thế nào tất cả đang đánh đu với hình ảnh của CLB. Dù Abramovich, CĐV ủng hộ, tin tưởng Mourinho nhưng nên nhớ rằng người ra sân là các cầu thủ. Nếu họ không muốn đá thì dù có trăm Mourinho cũng thua mà thôi. Còn Mourinho, ông không từ chức là có lý lẽ riêng nhưng nếu Chelsea cứ thua và thua thì những gì tốt đẹp ông từng gây dựng có thể bị mất hết. Abramovich tiết 20 triệu bây giờ nhưng biết đâu chừng ông sẽ mất nhiều hơn vào cuối mùa.

    Chelsea đang xảy ra chuyện gì vậy và những người ở đây càng khiến người ta khó hiểu hơn.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...