MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • HLV U23 Syria hy vọng các học trò chơi tốt khi gặp U23 Việt Nam

    09:48 Thứ hai 15/01/2018

    Phát biểu với báo chí sau trận hòa 0-0 trước U23 Hàn Quốc, HLV Hussein Afash bày tỏ hy vọng các học trò có thể chơi tốt khi gặp U23 Việt Nam ở lượt trận đấu cuối tại bảng D VCK U23 châu Á 2018.

    Sau chiến thắng bất ngờ của U23 Việt Nam trước U23 Australia, đội tuyển U23 Syria tiếp tục khiến giới chuyên môn bất ngờ khi thủ hòa U23 Hàn Quốc với tỷ số 0-0 trong trận đấu diễn ra trên sân vận động Côn Sơn (Chiết Giang, Trung Quốc).

     - Bóng Đá

     U23 Syria xuất sắc thủ hòa U23 Hàn Quốc.

    Nói đây là kết quả bất ngờ bởi ở lượt trận mở màn bảng D, U23 Syria đã để thua khá đơn giải với tỷ số 1-3 trước U23 Australia. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc cho thấy sự vượt trội của mình bằng chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U23 Việt Nam.

    Phát biểu với báo chí sau trận đấu tối qua, HLV Hussein Afash cho biết ông và các học trò đã rút được những kinh nghiệm quý báu sau thất bại 1-2 của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở lượt trận mở màn: “Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ trận đấu của U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc và chúng tôi đã cố gắng học hỏi từ lối chơi của U23 Việt Nam để áp dụng trong trận đấu.”

    HLV Hussein Afash cũng thừa nhận dù U23 Syria đã có những cải thiện nhất định, nhưng họ vẫn gặp vấn đề trong việc chuyển đổi từ phòng ngự sang phản công. HLV Hussein Afash nhấn mạnh nếu làm tốt hơn, U23 Syria hoàn toàn có thể ghi bàn vào lưới của U23 Hàn Quốc ở trận đấu tối qua: “Chúng tôi vẫn gặp phải một số vấn đề, như việc chuyển đối từ phòng ngự sang phản công. Nếu làm tốt hơn, U23 Syria đã có thể ghi bàn.”

    Vào ngày 17/01 tới, U23 Syria sẽ gặp U23 Việt Nam ở trận đấu mang tính quyết định cơ hội giành quyền đi tiếp của cả hai đội. Theo HLV Afash, ông đã nghiên cứu kỹ các điểm mạnh, yếu của đối phương. Mặc dù vậy, HLV Afash cũng hy vọng các học trò sẽ có một màn trình diễn tốt trong trận đấu này: “Tôi đã xem kỹ hai trận đấu của họ. Việt Nam được tổ chức rất tốt. Họ chơi với sơ đồ 5-4-1, các cầu thủ di chuyển tốt, phản công nhanh. Hy vọng Syria có thể chơi tốt khi gặp U23 Việt Nam.”

    Hoàng Anh | 09:11 15/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...