MỚI NHẤT :
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • HLV U19 Việt Nam: Quản quân kiểu… bằng cấp

    00:42 Thứ bảy 22/10/2016 | 2

    Ở lứa tuổi tâm sinh lý không ổn định như U19, những người thầy như HLV Hoàng Anh Tuấn phải biết cách kết hợp cương, nhu để dạy dỗ học trò. Ông Tuấn từng học rộng, đi nhiều, là HLV có bằng cấp cao nhất Việt Nam, nên cái cách quản quân cũng có sự khác biệt.

    Sẵn sàng mắng xối xả học trò

    Ở trận đấu cuối vòng bảng (bảng B), trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều là U19 Iraq, U19 Việt Nam đã kiên cường cầm hòa trong một trận cầu không có bàn thắng. Kết quả này ghi tên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn lên tấm vé tứ kết với tư cách đội xếp nhì bảng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U19 Việt Nam lọt tới vòng 8 đội giải châu Á.

    Một trận đấu mà các cầu thủ U19 Việt Nam đã chơi với hơn 100% sức lực. Họ đã được truyền nguồn cảm hứng và cũng một phần là tuân thủ chặt chẽ đấu pháp từ ông thầy nổi tiếng nghiêm khắc này.

    u19-viet-nam-1

    HLV Hoàng Anh Tuấn có cách quản quân khác biệt. Ảnh: Internet.

    Còn nhớ, tại giải U19 Đông Nam Á diễn ra hồi tháng 9 tại Hà Nội, HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải dùng từ “cực kỳ tồi tệ” dành cho các học trò sau trận thua U19 Australia ở bán kết. Đó là trận đấu mà HLV người Khánh Hòa khẳng định các cầu thủ có “vấn đề” về tâm lý thi đấu và sẽ phải xử tới nơi tới chốn.

    Ông Tuấn nhấn mạnh rằng ở một giải trẻ thắng thua không quan trọng, nhưng cách chơi phải thuyết phục và đặc biệt là các cầu thủ phải thể hiện được ý chí, khát khao chiến thắng.

    Và sau khi giải đấu thất bại, ông Tuấn một mặt nhận trách nhiệm về mình, nhưng cũng không ngần ngại đổ lỗi cho các học trò: “Trong 4 yếu tố để làm nên một đội tuyển mạnh là kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và tâm lý, thì U19 Việt Nam đều không có”. Ngoài ra, khi nhìn sâu hơn, rộng hơn, theo HLV Hoàng Anh Tuấn thì nguyên nhân chính lại đến từ khâu đào tạo trẻ ở các CLB.

    Phiên bản Miura 2.0

    HLV Hoàng Anh Tuấn là người có bằng cấp tốt nhất hiện nay trong giới cầm quân ở làng bóng Việt Nam. Chiến lược gia người Khánh Hòa là người đầu tiên ở Việt Nam nhận bằng Pro License. Đây là bằng cấp chứ không phải chứng chỉ như cấp độ C, B, A. Nó có thể được xem như giấy phép hành nghề giúp các HLV đạt tiêu chuẩn dẫn dắt các CLB quốc tế cũng như ĐTQG trên thế giới (các chứng chỉ đều có thời hạn nhất định).

    u19-viet-nam-2

    Lối chơi của U19 Việt Nam được xây dựng khá giống với ĐTVN dưới thời HLV Miura. Ảnh: Internet.

    Và có lẽ đi nhiều, học rộng, chiến lược gia người Khánh Hòa đã rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm trong công tác quản lý. Cũng từ chuyện bằng cấp và cách xây dựng lối chơi cho đội tuyển U19 Việt Nam, nhiều người thấy rằng giữa ông Tuấn và cựu HLV trưởng ĐTVN Miura có nhiều điểm tương đồng.

    Đó là sự thực dụng, đá không cần đẹp mà phải hiệu quả. Yếu tố thể lực được đề cao và cách quản quân cũng rất… sách vở.

    Với sự tự tin về bằng cấp, HLV Hoàng Anh Tuấn không tin là bóng đá Việt Nam chỉ là phận lót đường khi ra sân chơi lớn, cụ thể là nằm chung bảng với những đối thủ mạnh như Triều Tiên, UAE và Iraq. Trước mỗi trận đấu, HLV Anh Tuấn đều nhấn mạnh với các học trò về điều này.

    “Nếu các em, các cháu có sự tự tin, thì sức mạnh sẽ nhân lên rất nhiều. Đừng nghĩ tới chuyện thắng thua, mà hãy quan tâm mình chơi như thế nào để đạt được những mục tiêu đề ra”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

    Trước trận gặp CHDCND Triều Tiên, ông Tuấn tuyên bố U19 Việt Nam không phải là ngân hàng điểm và khi bóng chưa lăn chưa thể nói trước được điều gì. Trước trận gặp U19 UAE, ông Tuấn cho các cầu thủ xem những hình ảnh về trận lũ ở quê nhà, qua đó khích lệ tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo ở học trò.

    Còn trước trận quyết định gặp U19 Iraq, ông Tuấn bất ngờ cho toàn đội được xả trại đi mua sắm. Chỉ ít giờ trước khi trận đấu bắt đầu, HLV sinh năm 1968 đã nói: “Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào trận đấu lịch sử. Đây là cơ hội vô cùng hiếm hoi mà ít người được tham dự. Vì thế, tôi muốn các em thể hiện hết mình. Chúng ta đang viết một cuốn sách, nó dài hay ngắn tùy thuộc vào các em. Tôi không buộc các em phải chiến thắng bằng mọi giá, nhưng rất muốn cùng các em đi tới trận cuối cùng”.

    Cách cầm quân của ông Tuấn rất giống với HLV Miura. Từ một HLV có bằng cấp cao nhất Việt Nam, ông Tuấn đang chứng minh mình có thể làm được những điều không thể.

    Hãy cứ tạm tin là như thế!

    Đại Nam | 11:19 21/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...