MỚI NHẤT :
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • HLV U19 Hàn Quốc đánh giá cao năng lực ông Nguyễn Quốc Tuấn

    22:35 Chủ nhật 29/11/2015

    HLV U19 Hàn Quốc thừa nhận ông Nguyễn Quốc Tuấn có năng lực khi tìm ra điểm yếu của U19 Hàn Quốc.

    (BongDa.com.vn) – Chiến lược gia An Ik Soo thừa nhận người đồng nghiệp bên phía U21 HAGL có năng lực khi tìm ra điểm yếu của U19 Hàn Quốc và khai thác hiệu quả để tìm được vinh quang trong trận chung kết.

    HLV Quốc Tuấn được khen ngợi. Ảnh: Đình Viên.
    HLV Quốc Tuấn được khen ngợi. Ảnh: Đình Viên.

    U21 HAGL đã giành chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ U19 Hàn Quốc bằng hai pha lập công của Công Phượng. Qua đó, thầy trò ông Nguyễn Quốc Tuấn đã bảo vệ thành công ngôi vô địch nhưng điều đáng khen ở đây chính là việc U21 HAGL đã sửa sai và trả nợ đầy đủ trận thua chính đối thủ này ở trận khai mạc.

    Có mặt trong phòng họp báo sau trận đấu, thái độ của HLV An Ik Soo cũng không khác gì khi ông cùng các học trò giành chiến thắng. Có vẻ nhà cầm quân này đã phải chấp nhận sự thật rằng đối thủ đã chơi hay hơn.

    Vì vậy, ông An Ik Soo đề cao người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến với nhận xét: “Ông ấy là một HLV có năng lực. U21 HAGL đã từng gặp chúng tôi nên khi tái đấu họ đã tìm ra điểm yếu của U19 Hàn Quốc là việc bị xuống thể lực. Chúng tôi đã không kịp hồi phục sau trận đấu với Singapore. Các cầu thủ không còn chơi linh hoạt và cơ động như trước nên dẫn đến hai bàn thua.

    Cổ động viên của các bạn rất nhiệt tình, vô tư và trong sáng nhưng điều đó không làm các cầu thủ của tôi cảm thấy áp lực. Không riêng gì cầu thủ Việt Nam, các học trò của tôi cũng cảm thấy có động lực thi đấu hơn khi khán giả cổ vũ như vậy.”

    Trái với những nhận định trước trận đấu, U19 Hàn Quốc nhập cuộc khá chậm. Sự uể oải thể hiện rõ trong việc các cầu thủ di chuyển sơ đồ chiến thuật. Thiếu đi tính cơ động và máu lửa do chỉ được nghỉ 1 ngày sau trận bán kết với U21 Singapore, U19 Hàn Quốc vấp phải một U21 HAGL hoàn toàn khác so với trận khai mạc. Các học trò ông Tuấn chơi quá nhanh và tạo nhiều tình huống nguy hiểm.

    Và hai bàn thắng đến như một điều tất yếu do công của tiền đạo Công Phượng. Dấu ấn trong trận đấu này chắc chắn không thể không kể đến sự thay đổi chiến thuật của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. HLV này đã trả lời rất tự tin trong buổi tập trước trận và ông đã hiện thực hóa việc đó bằng chức vô địch lần này.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...