MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • HLV tuyển Malaysia: Việt Nam là một trong những đội mạnh nhất AFF Cup

    06:15 Thứ tư 31/08/2022

    Sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022, HLV trưởng Kim Pan Gon của tuyển Malaysia đề cao sức mạnh của tuyển Việt Nam.

    Đây là kết quả tốt đối với tuyển Malaysia dù các đối thủ đều mạnh. Tuyển Việt Nam là một trong những đội mạnh nhất giải, còn Singapore và Myanmar là những đội chất lượng còn Lào đang đà tiến bộ. Chúng tôi sẵn sàng đương đầu với những thử thách ở AFF Cup 2022”, HLV trưởng Kim Pan Gon của Malaysia chia sẻ.

    HLV Kim hài lòng với kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022. Tuyển Malaysia do ông dẫn dắt sẽ cạnh tranh ở bảng B với tuyển Việt Nam, Singapore, Myanmar và Lào. Đương kim vô địch và á quân AFF Cup 2020 Thái Lan - Indonesia rơi vào bảng còn lại với Phiippines, Campuchia, Timor Leste hoặc Brunei.

    HLV tuyển Malaysia: Việt Nam là một trong những đội mạnh nhất AFF Cup - Bóng Đá

    HLV Kim Pan Gon (áo đen) đang thổi làn gió mới vào cách chơi của tuyển Malaysia. Ảnh: Bharian. 

    Tôi không quan tâm đến điểm mạnh yếu của các đối thủ, quan trọng nhất vẫn là bản thân chúng tôi có cố gắng từng trận hay không. Chúng tôi sẽ cố giành kết quả tốt nhất trước từng đối thủ”, HLV Kim nói.

    Ông Kim đến thay HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt tuyển Malaysia sau thất bại ở AFF Cup 2020 (bị loại từ vòng bảng). Sau vài tháng cầm quân, chiến lược gia người Hàn Quốc đã hoàn thành chỉ tiêu đưa “Hổ Mã Lai” giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023.

    Với lối đá thuyết phục dựa trên đóng góp của các ngôi sao trong nước và cầu thủ gốc gác nước ngoài, tuyển Malaysia dưới thời Kim Pan Gon đang được truyền thông trong nước khen ngợi.

    Về phía Singapore, HLV trưởng Takayuki Nishigaya chia sẻ: “Tôi háo hức được đối đầu với các đối thủ ở bảng B, nhưng sẽ không đánh giá thấp bất kỳ ai”.

    Tuyển Singapore đã vào bán kết AFF Cup 2020 trên sân nhà với lực lượng trẻ trung bao gồm một số cầu thủ nhập tịch và Sing kiều. HLV Nishigaya không ngại thể hiện mong muốn không chỉ đưa Singapore tái lập thành tích trên mà còn nghĩ xa hơn về chức vô địch.

    Dù là lần đầu dẫn dắt tuyển Singapore ở AFF Cup, tôi vẫn hướng đến việc cùng đội giành thành tích tốt nhất, thách thức chức vô địch, nhưng quan trọng nhất vẫn là hoàn thành mục tiêu từng trận”, chiến lược gia người Nhật Bản cho hay.

    AFF Cup 2022 khởi tranh từ 21/12 đến 15/1/2023 theo thể thức sân nhà – sân khách.

    Ngọc Lê | 06:00 31/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...