MỚI NHẤT :
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha khoe cơ bắp ở tuổi 52

    15:26 Thứ hai 21/11/2022

    HLV trưởng đội tuyển Tây ban Nha Enrique tự tin khoe thân hình săn chắc với những múi cơ rõ nét.

    Mundo Deportivo đăng bức hình của HLV Luis Enrique kèm dòng chú thích: "Đây là thuyền trưởng của chúng ta và ông ấy đã 52 tuổi".

    Bức hình thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau một giờ đăng tải. Đa phần CĐV bày tỏ sự ngưỡng mộ với thân hình săn chắc của chiến lược gia sinh năm 1970.

     - Bóng Đá

     Thân hình săn chắc của HLV Luis Enrique.

    "Hãy để Enrique vào sân đá thay Sergio Busquets", một CĐV bình luận hài hước, "Nghĩ đến Eden Hazard mà tôi lại thấy buồn", tài khoản Js Sol cho biết. "Ông già gân", người dùng Velasco đặt biệt danh cho Enrique.

    Enrique là một trong số ít cựu danh thủ duy trì được vóc dáng sau nhiều năm giải nghệ. Đây là thành quả của thói quen tập luyện và chế độ ăn khoa học từ chiến lược gia sinh năm 1970.

    Dưới thời cựu thuyền trưởng Barcelona, tuyển Tây Ban Nha từng lọt vào bán kết EURO 2020, vào chung kết Nations League 2021 và bán kết Nations League 2022/23. Do đó, HLV Enrique tiếp tục được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Tây Ban Nha tiến xa tại World Cup 2022.

    “La Roja” vừa có màn chạy đà trước thềm World Cup 2022 với chiến thắng 3-1 trước Jordan. Thầy trò HLV Enrique nằm ở bảng E và sẽ đối đầu với Costa Rica (23/11) ở trận mở màn. Sau đó, họ lần lượt gặp Đức (28/11) và Nhật Bản (2/12).

    “Nếu Tây Ban Nha không vô địch World Cup, tôi muốn thấy Argentina lên ngôi vì Messi. Thật bất công nếu cậu ấy giải nghệ mà không có danh hiệu World Cup. Luis Suarez và tuyển Uruguay cũng vậy”, HLV Luis Enrique chia sẻ trên trang cá nhân hôm 18/11.

    Theo Tuấn Nguyên - Zing.vn | 11:29 21/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...