MỚI NHẤT :
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • Bảng E World Cup 2022: Xứng danh 'bảng tử thần'

    09:21 Thứ tư 16/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Bảng E của World Cup 2022 lần này xứng danh "bảng tử thần" với sự xuất hiện của hai ông lớn Tây Ban Nha - Đức, bên cạnh Nhật Bản và Costa Rica.

     

    Theo dự đoán của Opta, Tây Ban Nha là ứng viên đi tiếp tiềm năng với tỷ lệ đứng đầu bảng là 50,5%, cao hơn khoảng 10% so với "Cỗ xe tăng Đức". 

    Bảng E World Cup 2022: Xứng danh 'bảng tử thần' - Bóng Đá

     Tây Ban Nha và Đức là hai đội bóng vượt trội ở bảng E.

    La Roja bước vào giải đấu này với phong độ ổn định hơn rất nhiều so với năm 2018, thời điểm Julen Lopetegui bị sa thải ngay trước thềm giải đấu. Thành tích của Tây Ban Nha trong hai năm qua khá ấn tượng khi lọt vào Bán kết EURO 2020, vào Chung kết Nations League 2021 và một lần nữa lọt vào Tứ kết của Nations League 2023.

    Vấn đề của Tây Ban Nha như Opta nhận định là đầu ra ở hàng tiền đạo. Kể từ khi David Villa và Ferran Torres chia tay đội tuyển, Bò tót dường như chưa có một trung phong đáng tin cậy nào. 

    Đối thủ nặng ký của họ, tuyển Đức, sẽ bước vào giải đấu lần đầu tiên mà không có Joachim Löw trên băng ghế chỉ đạo từ năm 2006. Hansi Flick được trông chờ sẽ trở thành vị HLV đầu tiên vừa nắm quyền đã vô địch thế giới cùng người Đức. Opta cho rằng Đức sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng (tỷ lệ thành công 80,4%). 

    World Cup 2018 là một chiến dịch thất bại với người Đức khi họ bị loại ngay từ vòng bảng. Đáng nói, họ tham giải lần đó trong vai trò nhà vô địch thế giới. Thế nên, lần này, chắc chắn tuyển Đức sẽ thận trọng và không để kết quả đó xảy ra một lần nữa. 

    Trong khi đó, Nhật Bản đến với World Cup 2022 trong tâm thế sẵn sàng tạo bất ngờ. Opta đánh giá họ chỉ có 25,4% cơ hội đi tiếp và khả năng kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 là 45,7%.

    Bảng E World Cup 2022: Xứng danh 'bảng tử thần' - Bóng Đá

     Đánh giá khả năng đi tiếp của các ứng viên tại bảng E từ Opta.

    Đội bóng của HLV Moriyasu Hajime đến Qatar với phong độ xuất sắc khi chỉ để thua 2 trận trong 13 lần ra sân gần nhất kể từ tháng 10 năm 2021. 

    Ở kỳ World Cup trước, Nhật Bản đã có trận thắng ấn tượng trước Colombia ở ngày khai màn và NHM đất nước mặt trời mọc hy vọng sẽ tạo nên một điều gì đó trước tuyển Đức.

    Tương tự, Costa Rica là một ẩn số trên đất Qatar. Los Ticos được dự đoán chỉ có 9,8% khả năng đi tiếp. Đặc biệt, máy tính cho rằng việc Costa Rica đứng đầu 'bảng tử thần' gần như là không thể với tỷ lệ 1,9%. 

    Tuy bị đánh giá thấp, nhưng đừng quên, Costa Rica là một 'giant-killer' đích thực khi từng tạo địa chấn vào năm 2014. Thời điểm đó, họ đã đứng đầu bảng đấu nơi có sự góp mặt của các ông lớn như Anh, Ý và Uruguay.

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 08:51 16/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...