MỚI NHẤT :
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • HLV Troussier gọi thêm tiền đạo HAGL lên tuyển Việt Nam

    13:44 Thứ bảy 03/06/2023

    Tiền đạo Đinh Thanh Bình được triệu tập bổ sung lên tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho loạt trận FIFA Days tháng 6.

    HLV Troussier gọi thêm tiền đạo HAGL lên tuyển Việt Nam - Bóng Đá

    Đinh Thanh Bình (phải) trở lại tuyển Việt Nam sau hơn 4 năm. Ảnh: Đinh Thanh Bình. 

    HLV Philippe Troussier quyết định bổ sung Đinh Thanh Bình sau khi công bố danh sách 33 cầu thủ trước đó của tuyển Việt Nam. Như vậy trong đợt tập trung tháng 6, HLV Troussier sẽ có 6 tiền đạo. 5 cái tên xuất hiện trước đó là Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh và Nhâm Mạnh Dũng.

    Đinh Thanh Bình sinh năm 1998, sắp có lần đầu tiên được làm việc với HLV Troussier ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Thanh Bình không phải gương mặt mới ở các cấp độ đội tuyển khi là thành viên U20 Việt Nam đá U20 World Cup 2017, U23 Việt Nam đá vòng loại U23 châu Á 2020 và đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2019.

    Thanh Bình thậm chí được HLV Park Hang-seo điền tên dự VCK Asian Cup 2019 ở UAE nhưng sau đó bị loại vào phút chót. Từ đó, Bình vắng mặt trong hầu hết đợt tập trung của đội tuyển quốc gia.

    Thanh Bình trở lại đấu trường quốc nội và nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Chơi cho đội một HAGL từ năm 2016, Thanh Bình không cạnh tranh được vị trí và được gửi đi cho mượn ở Viettel từ năm 2019 và CLB Công An Nhân Dân (giờ là Công An Hà Nội) từ năm 2021.

    Năm 2022, Đinh Thanh Bình tỏa sáng với 7 bàn giúp CAHN thăng hạng. Ngay lập tức, Thanh Bình được bầu Đức gọi về đội một HAGL mùa 2023. Tại đây, Bình được HLV Kiatisuk Senamuang trao cơ hội thi đấu khá thường xuyên và ghi được 1 bàn sau 8 trận, trong đó có 3 trận đá chính.

    Tuyển Việt Nam dự kiến tập trung tại Hà Nội từ 5/6. Tuy nhiên do đang thi đấu V.League, Thanh Bình và nhiều đồng đội phải tới hết vòng 11 (tức sau ngày 6/6) mới tập trung đầy đủ.

    Tại đợt tập trung này, tuyển Việt Nam sẽ đá 2 trận giao hữu quốc tế gặp Hong Kong (Trung Quốc) ngày 15/6 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) và Syria ngày 20/6 trên sân Thiên Trường (Nam Định).

    Bảo Ngọc | 12:26 03/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...