MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • HLV Thái Lan tuyên bố đanh thép trước khi đấu Indonesia

    19:07 Thứ tư 28/12/2022

    HLV Mano Polking đánh giá cao tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong, nhưng tự tin tuyên bố Thái Lan sẽ giành chiến thắng trên sân khách.

    "Chúng tôi sẵn sàng cho trận đấu này. Tôi tin rằng đó là một trận đấu hay và có đông đảo người hâm mộ đến sân. Ngay cả các CĐV không phải cổ vũ cho chúng tôi thì đó vẫn là một bầu không khí tuyệt vời.

    Tuyển Thái Lan được nghỉ ít hơn so với đối thủ, nhưng nhìn chung toàn đội rất quyết tâm giành kết quả cao nhất", HLV Mano Polking của Thái Lan  nói trước trận làm khách trên sân của Indonesia.

     - Bóng Đá

    HLV Mano Polking.

    Khen đồng nghiệp Shin Tae-yong là HLV chất lượng và kéo Indonesia tiến bộ hơn, nhưng HLV Mano Polking không ngại ngần tuyên bố, Thái Lan là đội bóng chất lương hơn: "Mục tiêu của chúng tôi khi đối đầu với Indonesia ở AFF Cup 2022 không khác biệt. Năm ngoái Thái Lan giành chiến thắng. Họ là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi còn chất lượng hơn.

    Mặc dù tuyển Thái Lan vắng nhiều trụ cột so với giải năm ngoái nhưng với lực lượng hiện tại đủ giúp chúng tôi hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Theo quan điểm của tôi, giải đấu này có Indonesia, Malaysia và Việt Nam là những đội mạnh trong cuộc đua. Họ cùng với Thái Lan là bốn đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á".

     - Bóng Đá

    Tuyển Thái Lan có trận làm khách khó khăn trên sân nhà của Indonesia.

    "Indonesia có nhiều cầu thủ vừa chơi tại SEA Games. Dù họ còn trẻ nhưng đã có thời gian dài gắn bó với nhau. Họ có cả những cầu thủ chơi bóng ở Bỉ hay Tây Ban Nha.

    Về phần mình, chúng tôi đã ghi 9 bàn và chưa thua bàn nào. Đó là màn trình diễn làm tôi hài lòng, nhưng cần phải tốt hơn nữa", chiến lược gia người Đức nói thêm.

     - Bóng Đá

    HLV Shin Tae-yong.

    Trước đòn khiêu khích của đồng nghiệp dẫn dắt Thái Lan, HLV Shin Tae-yong của Indonesia đáp trả: "Thái Lan là đội bóng chất lượng và họ chơi với đội hình khác nhau ở mỗi trận đấu. Họ có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và chất lượng. Nhưng Indonesia cũng đang khao khát chiến thắng. 

    Việc các cầu thủ được chơi trên sân nhà là điều rất quan trọng, bởi họ có thêm nhiều động lực để giành chiến thắng. Đây sẽ là trận đấu tốt tiếp theo của chúng tôi ở AFF Cup 2022".

    Trận tuyển Indonesia vs Thái Lan diễn ra vào lúc 16h30 ngày 29/12 trên SVĐ Gelora Bung Karno.

    Đại Nam | 18:38 28/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...