MỚI NHẤT :
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Đội trưởng Thái Lan tuyên bố vô địch AFF Cup 2022

    18:20 Thứ ba 27/12/2022

    Đội trưởng Thái Lan, Theerathon Bunmathan, hài lòng với 6 điểm tuyệt đối và tuyên bố muốn giành chức vô địch AFF Cup 2022.

    Thái Lan vừa có chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Philippines, trận đấu mà Theerathon Bunmathan và các đồng đội áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận.

    Chiến thắng thứ hai liên tiếp giúp đội quân của ông Mano Polking dẫn đầu bảng A AFF Cup 2022, ghi tổng cộng 9 bàn và chưa để thủng lưới.

     - Bóng Đá

    Theerathong tuyên bố Thái Lan mạnh nhất AFF Cup 2022.

    Trò chuyện với truyền thông Thái Lan, Theerathon hài lòng với những gì "Voi chiến" thể hiện ở giải vô địch Đông Nam Á.

    "Chúng tôi thi đấu theo năng lực của mình, theo lối chơi mà đội được chỉ đạo", Theerathon lên tiếng.

    "Giành 6 điểm là kết quả xứng đáng cho những gì Thái Lan thể hiện trong hai trận đấu này. Chúng tôi chơi tốt, yếu tố quan trọng nhất là tinh thần đồng đội mà mọi người thể hiện".

    Hậu vệ có biệt danh Aum nhấn mạnh: "Trong phòng thay đồ, các thành viên luôn giúp đỡ lẫn nhau".

    Theerathon - người có 3 pha kiến tạo sau 2 trận - tuyên bố Thái Lan quyết bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

    "Chúng tôi biết rằng tập thể cần sức mạnh của từng thành viên", cầu thủ 32 tuổi tiếp tục. "Đó là giá trị giúp cho đội tuyển có thể tiến về phía trước. Phòng thay đồ Thái Lan luôn duy trì được bầu không khí tốt.

    Mặc dù nhiều người có thể nghĩ rằng tập thể này không mạnh nhất, nhưng tôi tin rằng tất cả đều có tinh thần đồng đội để giúp đỡ trong nhiều công việc. Từ đó, chúng tôi trở thành đội tuyển mạnh nhất ở giải đấu này".

    Thái Lan sẽ có trận đấu trên sân Indonesia vào ngày 29/12, mang ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng A.

    Indonesia hiện cũng có 6 điểm như Thái Lan, ghi 9 bàn và có 1 bàn thua.

    Theerathon tự tin: "Trận đấu với Indonesia là thử thách quan trọng mà chúng tôi phải trải qua, bất kể đối thủ là ai.

    Thái Lan phải cố gắng vận hành theo phong cách của mình. Chúng tôi không quan tâm đối thủ là ai. Chúng tôi cần thể hiện là chính mình".

    Ngọc Huy | 13:12 27/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...