MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • HLV Thái Lan: Hòa Việt Nam thật sự là kết quả đáng xấu hổ

    23:24 Thứ năm 05/09/2019 | 6

    BongDa.com.vn Không chỉ thất vọng sau trận hòa 0-0 trên sân nhà trước ĐT Việt Nam, HLV Nishino của Thái Lan cho rằng cưa điểm với thầy trò HLV Park Hang-seo là kết quả đáng xấu hổ.

    Không chỉ có HLV Akira Nshino mà hàng triệu người hâm mộ bóng Thái Lan mong muốn đội chủ nhà đánh bại Việt Nam, để người Thái trả món nợ đã vay cách đây vài tháng tại King's Cup 2019 trên sân Chang Arena. Tuy nhiên, kết thúc hai hiệp thi đấu chính thức, đội bóng xứ chùa vàng chấp nhận cưa điểm 0-0 với ĐT Việt Nam.

    HLV Thái Lan, hòa Việt Nam thật sự là kết quả đáng xấu hổ - Bóng Đá

    HLV Akira Nishino có màn ra mắt không thật sự thành công trên cương vị HLV trưởng ĐT Thái Lan. Ảnh: Minh Anh. 

    Chia sẻ sau trận đấu tối 05/09 trên sân Thammasat, HLV Akira Nishino nói: "Được thi đấu trên sân nhà, chúng tôi rất muốn thắng. Nhưng hôm nay toàn đội chỉ kiếm được một điểm. Tôi xem đó là kết quả đáng xấu hổ. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Thái Lan vẫn còn 7 trận phía trước. Toàn đội cần phải nhìn thấy những gì chưa làm được để cố gắng hơn nữa."

    Ở cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam, HLV người Nhật Bản tung ra đội hình không có tiền đạo thực thụ nào. Trong hệ thống sơ đồ 4-3-1-2, nhà cầm quân Nhật Bản xếp Thitipan - một tiền vệ trung tâm cũng như Supachok chính là một tiền vệ cánh chơi như những trung phong ảo của đội bóng áo xanh đen. 

    Lý giải về điều này, HLV Akira Nishino bộc bạch: "Tôi quyết định không xếp tiền đạo thực thụ nào đá chính ở trận đấu gặp Việt Nam. Thitipan có thể chơi tiền đạo, và tôi xếp cậu ấy đá cặp với Supachok, một cầu thủ nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn. Cả hai cầu thủ này hôm nay thi đấu tốt, tích cực săn bóng và giữ bóng. Điều tiếc nuối nhất với chúng tôi là bàn thắng không đến."

    Như vậy, ở lượt trận tiếp theo, ngày 10/9, ĐT Thái Lan sẽ làm khách trên sân Indonesia. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ không thi đấu ở vòng này. Ngày 10/10, lúc 20h00 ĐT Việt Nam sẽ có lượt trận tiếp theo gặp ĐT Malaysia trên sân Mỹ Đình. 

    HLV Thái Lan, hòa Việt Nam thật sự là kết quả đáng xấu hổ - Bóng Đá

    Sau trận đấu ông thầy người Nhật Bản cho rằng hòa ĐT Việt Nam trên sân nhà là một kết quả đáng xấu hổ: Ảnh: Minh Anh.

    Khép lại buổi họp báo, HLV Nishino khẳng định ĐT Việt Nam là đối thủ lớn khiến Thái Lan khó khăn, tuy nhiên trận đấu đã khép lại và họ cần dồn tâm chí cho trận đấu gặp Indonesia: "Việt Nam là đối thủ lớn, nhưng giờ thì chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào Indonesia, đối thủ ở trận tiếp theo. Tuyển Thái Lan còn nhiều việc phải làm, để chuẩn bị cho trận đấu tại Jakarta sau đây năm ngày.

    Ở hiệp một, ĐT Việt Nam đá thấp, khiến chúng tôi gặp khó khăn khi lên bóng. Thái Lan buộc phải đưa bóng qua lại, và cố gắng bào mòn thể lực của đối phương. Sang hiệp hai, chúng tôi chơi trực diện, sử dụng bóng dài nhiều hơn. ĐT Thái Lan tìm thấy nhiều khoảng trống cũng như cơ hội hơn trong hiệp đấu này, nhưng không thể ghi bàn. Đặc biệt là tình huống cuối trận tiền đạo chúng tôi đối mặt với thủ môn đối phương," HLV Thái Lan tiếc nuối khi nói về trận hòa với ĐT Việt Nam.

    Phương Nam | 22:50 05/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...