MỚI NHẤT :
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • HLV Shin Tae-yong nổi cáu vì Polking câu giờ

    20:43 Thứ năm 29/12/2022

    Trong trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan tại bảng A AFF Cup chiều 29/12, khi chứng kiến HLV Polking ngăn học trò đưa bóng vào cuộc, HLV Shin đã tỏ ra nổi nóng.

     - Bóng Đá

    HLV Shin bị trọng tài nhắc nhở sau phản ứng thái quá vào cuối trận.

    Tình huống này diễn ra ở phút 90, thời điểm Indonesia rất nôn nóng tấn công để tìm kiếm bàn thắng trong bối cảnh đang bị cầm hòa 1-1 dù chơi hơn người. Maselino Ferdinand chạy ra đường biên để lấy bóng, đưa cho Sasalak Haiprakhon bên phía Thái Lan để cầu thủ này thực hiện cú ném biên nhanh hơn. Phía Indonesia muốn bóng vào cuộc càng nhanh càng tốt.

    Tuy nhiên, HLV Alexandre Polking đã ra che chắn, lấn người đối với Ferdinand để câu giờ. Ngay lập tức, HLV Shin Tae-yong nổi giận, quay người về phía ông Polking và quát tháo. Sau đó, chiến lược gia người Hàn Quốc bị trợ lý trọng tài nhắc nhở.

    Sự vội vàng trong những phút cuối cũng không thể giúp Indonesia ghi thêm bàn thắng. Họ chấp nhận trận hòa 1-1 với Thái Lan trên sân Gelora Bung Karno.

     - Bóng Đá

    Polking nói gì đó với Ferdinand sau khi ngăn chặn cầu thủ này đưa bóng vào cuộc.

    Đây là một kết quả đáng tiếc đối với Indonesia. Đoàn quân của HLV Shin đã dẫn trước Thái Lan, chơi hơn người nhưng lại bị gỡ hòa sau cú sút xa may mắn (bóng đập vào chân một hậu vệ Indonesia trước khi bay vào lưới) của Sarach Yooyen.

    Không chỉ vậy, Indonesia còn có một pha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 39. Thủ môn Kittipong Phoothawchuek của Thái Lan đã dâng cao để đón bóng và định chuyền bóng Suphanan Bureerat. Tuy nhiên, Witan Sulaeman đã bắt bài, cướp được bóng. Tiền đạo Indonesia dốc bóng vào vùng cấm nhưng lại sút ra ngoài khi khung thành đã bỏ trống.

    Chứng kiến tình huống này, HLV Shin Tae-yong cực kỳ tiếc nuối. Ông thở dài rồi quỳ xuống sân. Trong trận đấu, HLV Shin cũng có nhiều lần phản ứng với các quyết định của trọng tài. Đây là hình ảnh thường thấy ở vị chiến lược gia nhiệt huyết này.

    Kết quả hòa 1-1 trước Thái Lan khiến Indonesia cùng có 7 điểm như Thái Lan nhưng xếp sau do thua chỉ số bàn thắng - bại (+8 so với +9). Nếu tình hình diễn biến theo hướng này, Indonesia sẽ phải đứng nhì bảng và gặp Việt Nam, đội nhiều khả năng nhất bảng B, ở bán kết.

    Nguyên Khang | 20:14 29/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...