MỚI NHẤT :
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • HLV Shin Tae-yong chốt tương lai, tố truyền thông nói láo

    20:30 Chủ nhật 04/02/2024

    BongDa.com.vn HLV Shin Tae-yong đã lên tiếng về tương lai trước truyền thông Indonesia sau những tin đồn gần đây.

    HLV Shin Tae-yong đã cùng đội tuyển Indonesia gây ấn tượng tại VCK Asian Cup 2023 vừa qua. Dù chịu thất bại 0-4 trước Australia ở vòng 16 đội, nhưng những màn trình diễn của Tim Garuda vẫn nhận được vô vàn lời khen ngợi.

    Sau khi chiến dịch Cup châu Á khép lại, người hâm mộ bóng đá Indonesia bất ngờ nhận tin đáng lo từ truyền thông Hàn Quốc. Theo đó trong 1 cuộc phỏng vấn với tờ Sports Khan, nhà cầm quân 53 tuổi tiết lộ đã có đội bóng liên hệ với ông và có thể chấp nhận trả tiền đền bù hợp đồng để sớm chia tay đội tuyển Indonesia.

    Ngay lập tức người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), chủ tịch Erick Thohir đã phải lên tiếng trấn an dư luận. Và đến hôm nay, đích thân chiến lược gia người Hàn Quốc thanh minh cho những phát biểu của mình.

    HLV Shin Tae-yong chốt tương lai, tố truyền thông nói láo - Bóng Đá

     HLV Shin Tae-yong đang thúc đẩy việc gia hạn hợp đồng với đội tuyển Indonesia.

    "Quả thật, ở Asian Cup 2023 cũng có những lời đề nghị," HLV Shin Tae-yong nói trên kênh YouTube Liputan6. "Sự thật đúng là như vậy. Tuy nhiên tôi không hứng thú chút nào."

    "Cũng có những tin đồn rằng tôi có thể trả tiền để giải phóng hợp đồng," nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục thanh minh. "Tuy nhiên tôi chưa bao giờ nói như vậy. Chừng nào còn là huấn luyện viên của Indonesia, tôi sẽ làm việc chăm chỉ nhất có thể."

    Cũng ở cuộc phỏng vấn này, HLV Shin Tae-yong tiết lộ ông và PSSI đang tích cực thúc đẩy việc gia hạn hợp đồng. Thỏa thuận mới có thể giữ nhà cầm quân sinh năm 1970 gắn bó với Tim Garuda đến năm 2027.

    “Hiện tại, tôi thường xuyên gặp ông Erick Thohir để trao đổi, thảo luận về sự phát triển của bóng đá Indonesia cũng như việc gia hạn hợp đồng đến năm 2027,” Shin Tae-yong nói thêm.

    Sau cùng HLV Shin Tae-yong cho rằng truyền thông Hàn Quốc đã cố ý làm sai lệch phát biểu của ông.

    “Quả thực, nhiều cơ quan truyền thông đã thay đổi phát biểu của tôi. Vì vậy, tôi muốn nói với các bạn một điều rằng tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc huấn luyện ở các nước khác,” HLV Shin Tae-yong nói. “Hy vọng sẽ không có hiểu lầm.”

    Đội tuyển Indonesia sẽ hướng tới 2 trận đấu với Việt Nam vào tháng 3 tới thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, nơi được truyền thông xứ Vạn đảo đồn đoán có ý nghĩa quyết định tương lai của HLV Shin Tae-yong.

    Nam Thành | 20:00 04/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...