MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • HLV Polking thất vọng khi Thái Lan thua Đài Loan

    15:50 Thứ năm 15/12/2022

    Ông Alexandre Polking lo lắng với đội hình thử nghiệm của mình sau trận thua bất lực trước Đài Loan (Trung Quốc) ở trận giao hữu tối 14/12.

     - Bóng Đá

     Ông Polking không nghĩ Thái Lan có thể thua đội hạng 157 thế giới như Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: FAT.

    “Đó là một kết quả đáng thất vọng đối với tuyển Thái Lan ngay cả khi đó chỉ là một trận giao hữu. Chúng tôi đã lên kế hoạch và chuẩn bị từ đầu, xác định đây là trận không thể thua, nhưng nó đã diễn ra không theo ý muốn”, HLV trưởng Alexandre Polking bày tỏ sự thất vọng sau trận đấu.

    Tối 14/12, tuyển Thái Lan thua Đài Loan (Trung Quốc) 0-1 trên sân nhà với bàn duy nhất của tiền đạo Chen Jui-chieh. Đây là trận đấu HLV Polking cất nhiều trụ cột để thử nghiệm đội dự bị, như thủ môn Kampol Pathomakkakul, trung vệ Chalermsak Aukkee, tiền vệ Weerathep Pomphan hay Sanrawat Dechmitr, một cầu thủ lớn tuổi.

    Đây cũng là dịp mà ông Polking tri ân lão tướng Teeratep Winothai khi trao cho anh cơ hội đá trận cuối ở tuyển Thái Lan trước khi giải nghệ. Đáng tiếc là thần đồng một thời của bóng đá Thái Lan không ghi bàn, các đồng đội của anh ở hàng công cũng tỏ ra vô duyên dù chơi lấn lướt so với đối thủ.

    HLV Polking nói: "Tôi muốn tất cả cầu thủ được thi đấu ở hai trận giao hữu để tìm xem những ai sẵn sàng cho AFF Cup 2022. Những người không hoặc ít thi đấu ở trận gặp Myanmar (Thái Lan thắng 6-0) được trao cơ hội ở trận này. Với kết quả thua, chúng tôi thấy còn nhiều việc phải làm”.

    Thuyền trưởng tuyển Thái Lan cũng khen đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) có tiến bộ.

    “Đài Loan (Trung Quốc) chơi phòng ngự và thỉnh thoảng phản công tốt. Tôi xin chúc mừng chiến thắng này. Sau trận này, tôi sẽ quyết định danh sách 23 cầu thủ Thái Lan dự AFF Cup 2022”, ông Polking cho hay.

    Trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) là trận giao hữu cuối cùng của tuyển Thái Lan trước AFF Cup 2022. Họ cũng còn khoảng một tuần chuẩn bị cho trận ra quân bảng A gặp Brunei ngày 20/12.

    Bảo Ngọc | 14:30 15/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...