MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • HLV Polking: 'Thái Lan đến Mỹ Đình không phải để đá phòng ngự'

    11:11 Thứ năm 12/01/2023

    HLV trưởng tuyển Thái Lan Alexandre Polking khẳng định đội bóng của mình sẽ chơi tấn công ở chung kết lượt đi AFF Cup vào tối ngày 13/1 tại Mỹ Đình.

     - Bóng Đá

     HLV Polking dự cuộc họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

    "Tôi nhớ là so với lần gần nhất Thái Lan thi đấu ở đây, tại SEA Games, mặt cỏ sân Mỹ Đình không còn xanh, không còn đẹp nữa. Tuy nhiên, đó không phải mặt sân xấu đến mức tệ, nó vẫn đủ tốt để chơi bóng. Sau buổi tập chính thức chiều nay, có lẽ tôi sẽ có câu trả lời đầy đủ hơn. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mặt cỏ xấu có thể làm ảnh hưởng đến lối chơi của tuyển Thái", HLV Polking chia sẻ.

    AFF Cup 2022 là lần thứ hai HLV Alexandre Polking đưa tuyển Thái Lan vào chung kết. Với đội hình không phải mạnh nhất, Thái Lan chơi chật vật ở vòng bảng nhưng sau đó thắng ngược dòng thuyết phục trước Malaysia ở loạt bán kết, qua đó đứng trước cơ hội giành chức vô địch AFF Cup thứ 7.

    HLV người Brazil nói: "Đây là trận đấu rất quan trọng với chúng tôi. Cũng như là bán kết gặp Malaysia, đây là trận đấu khó khăn và mang tính chất quan trọng để Thái Lan có thể mang về chức vô địch. Tất nhiên, có những khác biệt lớn từ hai đội tuyển kể từ bán kết AFF Cup năm ngoái. Việt Nam vẫn có đủ cầu thủ, Thái Lan thì thiếu một số cái tên chủ chốt. Tuy nhiên, chúng vẫn có một đội hình chất lượng và sẽ cố gắng đạt thành tích như giải năm trước".

    Thái Lan có 5 cầu thủ đã nhận thẻ vàng và có nguy cơ bị treo giò ở chung kết lượt về nếu nhận thêm thẻ. Bên phía Việt Nam, con số tương tự là 4 người.

    Ông Polking nói: "Tuyển Việt Nam cũng có 4 cầu thủ thẻ vàng, tôi không chắc họ có thi đấu trận tới hay không. Nhưng tôi tin các cầu thủ Thái Lan biết cách để tránh thẻ phạt. Còn nếu không may, tôi nghĩ Thái Lan vẫn đủ nhân sự để có đội hình tốt ở trận lượt về".

    Nói về lối chơi Thái Lan dự định áp dụng ở Mỹ Đình, ông Polking mạnh dạn tuyên bố: "Chúng tôi đến đây không phải để đá phòng ngự. Để tận dụng luật bàn thắng sân khách, Thái Lan sẽ chơi tấn công để ghi bàn. Việt Nam là đội phòng ngự tốt nhất còn chúng tôi là đội tấn công tốt nhất. Đây sẽ là một trận cầu đáng xem".

    Bảo Ngọc | 10:30 12/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...