MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • "Gặp Việt Nam là trận chung kết trong mơ"; Thái Lan nhận mất mát cực lớn

    17:43 Thứ tư 11/01/2023

    BongDa.com.vn Trận chung kết AFF Cup 2022 sẽ là màn đối đầu giữa 2 thế lực lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam.

    Thái Lan nhận mất mát cực lớn

    Sau chiến thắng tại bán kết AFF Cup 2022 trước Malaysia, Thái Lan nhận tin không vui về mặt lực lượng. Theo đó, chân sút chủ lực Teerasil Dangda đã gặp phải một chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân trong màn đối đầu cùng ĐT Việt Nam. Đây được xem là tổn thất lớn của "Voi chiến" trước chung kết.

    Teerasil Dangda gặp chấn thương ở trận gặp Malaysia.

    Nói về khả năng ra sân của chân sút 34 tuổi, HLV Alexandre Polking cho biết: "Về trường hợp của Teerasil Dangda, chúng tôi cần phải kiểm tra lại. Nhưng mọi chuyện vẫn ổn thôi vì chúng tôi còn sự thay thế là Adisak Kraisorn, cầu thủ đang đạt phong độ cao. Cậu ấy đã ghi bàn và giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận".

    "Gặp Việt Nam là trận chung kết trong mơ"

    Truyền thông xứ chùa vàng tỏ ra rất phấn khích khi chạm trán ĐT Việt Nam tại trận chung kết AFF Cup 2022. Tờ Siam Sports mô tả đây là “trận chung kết trong mơ”.

    Màn đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan xứng đáng là trận chung kết trong mơ.

    Tờ báo này viết: “ĐT Thái Lan đã đè bẹp tuyển Malaysia để tiến vào chung kết AFF Cup 2022, qua đó tiến gần đến việc bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á. Đối thủ cuối cùng của Voi chiến là tuyển Việt Nam. Đây là trận chung kết trong mơ của giải đấu này!”

    Tiết lộ danh tính trọng tài bắt trận chung kết lượt đi tại Mỹ Đình

    Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa công bố danh tính tổ trọng tài điều khiển trận chung kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan. Những vị vua áo đen người Hàn Quốc gồm người bắt chính là ông Ko Hyung Jin cùng 2 trợ lý Park Kyun Yong và Kang Dong Ho sẽ cầm cân nảy mực. Trọng tài thứ 4 là ông Thoriq Munir Alkatiri, người Indonesia. 

    Trọng tài Ko Hyung Jin từng được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phân công điều khiển trận đấu giữa Australia và Việt Nam tại VL cuối cùng World Cup 2022. Ông cũng có nhiều kinh nghiệm làm nhiệm vụ ở những giải đấu hàng đầu châu lục như AFC Champions League, Asian Cup 2019.

    HLV Park Hang-seo chia sẻ niềm tự hào với đài SBC Hàn Quốc

    Sau chiến thắng trước Indonesia tại Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ đầy xúc động với đài SBC Hàn Quốc. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Tôi đã hoàn thành được các mục tiêu của mình trong 5 năm qua với bóng đá Việt Nam nhờ sự giúp đỡ của tất cả mọi người".

    HLV Park Hang-seo tự hào về hành trình của mình tại Việt Nam.

    "Bên cạnh đó, tôi cũng cần nhắc lại rằng nhờ các tuyển thủ và Ban huấn luyện mà tôi mới có được thành công này. 5 năm, tôi muốn kết thúc nó với một kết quả tốt tại AFF Cup 2022. Tôi đã luôn nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Việt Nam. Sau này, khi kết thúc công việc, ở Việt Nam tôi chỉ muốn được nhớ đến như một HLV Hàn Quốc bình thường với tên Park Hang-seo", thầy Park cho biết thêm.

     CĐV xứ chùa vàng hào hứng khi gặp ĐT Việt Nam tại chung kết

    Màn đọ sức giữa Thái Lan và Việt Nam được xem là trận chung kết trong mơ tại AFF Cup 2022. Nói về điều này, các CĐV của "Voi chiến" đã vô cùng phấn khích. CĐV Natdanai Chairat viết: "Tiến vào trận chung kết gặp Việt Nam và tạo ra trận đấu hấp dẫn số 1 ĐNÁ thôi nào".

    CĐV Looknam Autchanida cho hay: "Tôi muốn gặp Việt Nam ngay bây giờ!". Một ý kiến khác: "Tôi đã sẵn sàng rồi. Chuẩn bị mua vé và cổ vũ cho trận chung kết thôi".

    Hữu Danh | 17:13 11/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...