MỚI NHẤT :
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • HLV Phan Thanh Hùng: Hà Nội T&T đã chuẩn bị đón tết xa nhà

    23:14 Thứ ba 02/02/2016

    Thắng Kichee SC và lọt vào vòng loại tiếp theo AFC Champions League 2016, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã sẵn sàng cho một cái tết xa nhà.

    (BongDa.com.vn) – Thắng Kichee SC và lọt vào vòng loại tiếp theo AFC Champions League 2016, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã sẵn sàng cho một cái tết xa nhà.

    HLV Phan Thanh Hùng phát biểu sau trận đấu. Ảnh: Anh Thư
    HLV Phan Thanh Hùng phát biểu sau trận đấu. Ảnh: Anh Thư
    C
    hiến thắng 1-0 trước đối thủ đến từ Hồng Kông với pha lập công duy nhất của Gonzalo đã giúp Hà Nội T&T lọt vào vòng loại cuối cùng AFC Champions League. Và phát biểu sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng tin rằng đây là một kết quả xứng đáng.

    “Với thế trận trên sân, Hà Nội T&T giành chiến thắng theo tôi là điều hợp lý, phải ánh đúng cục diện trận đấu. Hiệp 1 chúng tôi đã chơi không tốt, nhưng hiệp 2 là điều hoàn toàn khác. Đội bạn có lối chơi áp sát nên phần nào gây khó khăn cho các cầu thủ,” chiến lược gia gốc Đà Nẵng nói. “Tuy nhiên với lợi thế sân nhà, Hà Nội T&T không gặp nhiều khó khăn như đội bạn, chúng tôi đã quen với thời tiết, thể lực của các cầu thủ cũng tốt hơn. Chính vì thế vào hiệp 2 họ có phần bị đuối thế và chúng tôi có bàn thắng.”

    Điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu này, đó là việc CLB Thủ Đô tiếp tục sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ, và HLV Phan Thanh Hùng cũng cho rằng, ông có niềm tin ở những học trò của mình, và họ cần thời gian.

    “Xuân Nam trận này bỏ lỡ 2 cơ hội đáng tiếc. Tôi vẫn đánh giá cao cậu ấy. Có thể nói Nam biết chọn vị trí rất tốt, đây là một yếu tố của một tiền đạo. Tuy nhiên đáng tiếng là Nam không ghi được bàn thắng. Dù sao cậu ấy cũng mới lần đầu chơi tại V-League.

    Các cầu thủ trẻ khác cũng còn non về kinh nghiệm. Tuy nhiên như tôi đã nói, cần phải có thời gian để tích lũy. Những sai sót sẽ giúp họ trưởng thành hơn trong tương lai,” ông Hùng nhận xét.

    HLV Phan Thanh Hùng đã tung ra khá nhiều cầu thủ trẻ ở trận này. Ảnh: Anh Thư.
    HLV Phan Thanh Hùng đã tung ra khá nhiều cầu thủ trẻ ở trận này. Ảnh: Anh Thư.

    Thắng trận 1-0 trước Kitchee SC, Hà Nội T&T sẽ phải thi đấu trận tiếp theo vào ngày 9/2, đúng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán. Chia sẻ về điều này, HLV Phan Thanh Hùng hóm hỉnh nói: “Thôi thì đã là công việc, Hà Nội T&T đành hát bài “Xuân này con không về” thôi”.

    “Đội bóng cũng xác định rằng nếu không được ăn Tết năm nay thì vẫn còn những cái Tết của nhiều năm sau nữa. Chúng tôi sẽ di chuyển tới Hàn Quốc vào ngày 29 Tết. Trước đó, các cầu thủ có 1 hoặc 2 ngày nghỉ trong tuần này. Sau khi về Việt Nam vào tối 10/2 (mùng 3 Tết), toàn đội có 2 ngày nghỉ xả hơi trước khi tiếp tục luyện tập từ 12/12″, thuyền trưởng của đội bóng thủ đô chia sẻ về kế hoạch của Hà Nội T&T.

    Hà Nội T&T đã giành chiến thắng tối thiểu trước đại diện đến từ Hồng Kông. Ảnh: Anh Thư.
    Hà Nội T&T đã giành chiến thắng tối thiểu trước đại diện đến từ Hồng Kông. Ảnh: Anh Thư.

    Còn về phần mình, HLV trưởng Abraham Aliaga của Kitchee cho biết ông chấp nhận kết quả của trận đấu bởi các học trò của mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong hiệp 1. “Chúng tôi thi đấu tốt hơn đội bạn trong hiệp 1 nhưng các chân sút thì lại quá vô duyên. Trận đấu có 90 phút và bóng đá là vậy. Tôi chấp nhận với thất bại này”, ông nói.

    Còn cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Wang Zhenpeng lại chia sẻ rằng anh rất ấn tượng với hàng công của Hà Nội T&T. “Văn Quyết, Thành Lương, và Samson là những cầu thủ gây được ấn tượng nhất với tôi. Có vẻ như Thành Lương là xương sống của đội bóng vậy, anh ấy cầm bóng, phối hợp và kiến tạo. Còn Samson thì di chuyển rất thông minh và cực kỳ nguy hiểm”, thủ môn của Kitchee nói.

    Vào ngày 9/2 tới, Hà Nội T&T sẽ có cuộc đối đầu hứa hẹn khó khăn trước Pohang Steelers của Hàn Quốc

    Anh Thư - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...