MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • HLV Park viết tâm thư trước giải đấu cuối cùng

    21:29 Thứ hai 21/11/2022 | 1

    Nhà cầm quân người Hàn Quốc có động thái bất ngờ một ngày trước khi diễn ra họp báo trận giao hữu với CLB Borussia Dortmund và đặc biệt là trước thềm AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo bất ngờ đăng tải lá thư cảm ơn mọi người trước giải đấu cuối cùng. Ảnh: Việt Hùng.

    Tối 21/11, ông Park chia sẻ một bức thư dài có nội dung cảm ơn hầu hết mọi người, trong đó có Chủ tịch HAGL ông Đoàn Nguyên Đức.

    "Về mặt cá nhân, tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ông Đoàn Nguyên Đức. Ông ấy là người đóng vai trò quan trọng trong quyết định đến Việt Nam làm việc của tôi. Tôi biết ơn sự động viên không ngừng nghỉ của ông trong quãng thời gian công tác tại Việt Nam", đoạn cuối là thư đề cập.

    Ông bầu của HAGL đã trả lương một thời gian dài trong quá trình HLV người Hàn Quốc làm việc với tuyển Việt Nam. Sau khi ông Đức thôi đảm nhận vai trò Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF, phần lương của ông Park do một nhà tài trợ khác đảm nhận.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo cảm ơn mọi người khi bồi hồi nhớ lại 5 năm đã qua. Ảnh: Quang Thịnh.

    Ngoài ra, HLV sinh năm 1959 còn cảm ơn những người đã đồng hành cùng ông nhưng ở phía sau hậu trường. "Bức thư sẽ khá dài bởi tôi muốn nhắc đến tên của từng người, nhưng tôi phải làm vậy để bày tỏ sự chân thành của mình. Câu chữ có thể không đủ để diễn tả tấm lòng của tôi nhưng hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được sự thành tâm này", ông viết.

    "Tôi không thể giấu nổi sự bồi hồi khi nhìn lại hành trình 5 năm tại Việt Nam, nhưng giờ là lúc tạm đặt cảm xúc sang một bên để khoác lên mình tấm áo chiến binh Việt Nam. Tôi kêu gọi sự ủng hộ và cổ vũ của các bạn cho tuyển Việt Nam ở giải đấu sắp tới", ông kết lời.

    Ông Park sẽ có hai trận đấu trước thềm AFF Cup 2022. Đầu tiên là trận giao hữu gặp Borussia Dortmund vào ngày 30/11, trận gặp Philippines vào ngày 14/12. Từ 20/12, tuyển Việt Nam sẽ dự giải bóng đá Đông Nam Á, đây là giải đấu cuối cùng của chiến lược gia người Hàn Quốc.

    Mai Anh - Zing.vn | 21:18 21/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...