MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • HLV Park: 'Tôi nghiên cứu hết cầu thủ nhập tịch của Malaysia rồi'

    11:46 Thứ hai 26/12/2022

    Ông Park Hang-seo sẽ gặp HLV đồng hương Kim Pan-gon ở cuộc họp báo trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại bảng B AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo tự tin trước trận quan trọng của bảng B AFF Cup 2022. Ảnh: Bảo Ngọc.

    “HLV Kim nói muốn thắng Việt Nam, tôi nghĩ là điều đương nhiên. Là HLV, ai chẳng muốn thắng, tôi cũng vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào việc chuẩn bị. Giờ tôi và toàn đội phân tích xong Malaysia, có phương án để chơi một trận đấu tốt”, HLV Park cười khi mở đầu cuộc họp báo sáng 26/12.

    “Tôi nghĩ đánh giá HLV đội khác không phải là phép lịch sự. Tôi chỉ xin giới thiệu chút về HLV Kim. Chúng tôi từng gặp nhau vài lần ở Hàn Quốc. Tôi thấy triết lý của ông ấy không rõ ràng lắm. Khi còn thi đấu, ông ấy từng sang Hong Kong và sau này cũng có dẫn dắt vài đội chuyên nghiệp ở đó. Trình độ tiếng Anh của ông ấy rất giỏi", HLV Park nói về đồng hương sẽ chạm trán ngày mai (27/12).

    "Khi về Hàn Quốc, ông ấy có làm Giám đốc Kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) trong 4 năm. Công việc ở vai trò này khác với HLV lắm. Tôi nghĩ ông ấy là HLV giỏi vì ngoài chuyên môn ra thì ông ấy còn làm cả các công việc hành chính, tuyển chọn HLV, tham gia công tác đào tạo trẻ”, thuyền trưởng tuyển Việt Nam cho biết thêm.

    Khi được hỏi về tình hình của Quang Hải, HLV Park úp mở khả năng thi đấu trận gặp Malaysia. Ông nói: “Quang Hải tập 100% khối lượng buổi tập chiều qua (25/12)".

    Tuyển Malaysia không có Dion Johan Cools, La’Vere Corbin Ong và một số ngôi sao tại AFF Cup 2022 do các CLB giải quốc nội không nhả người. Trả lời câu hỏi của phóng viên Malaysia về việc đội tuyển nước này không có đội hình tốt nhất do thiếu vắng các cầu thủ chủ chốt, HLV Park trả lời: “Khái niệm cầu thủ chủ chốt, tôi nghĩ mỗi người có cái nhìn khác nhau. Có khi mọi người coi một cầu thủ là chủ chốt, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Tôi tin Malaysia hiện giờ có đội hình tốt nhất rồi”.

    “Nhìn vào đội hình của Malaysia qua 2 trận, nếu không để ý, chúng ta sẽ không biết đội nào là đội hình chính. Ở trận gặp Lào, họ thay tới 8 cầu thủ, tức là HLV của họ có ý giữ người”, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục.

    Bảo Ngọc | 10:35 26/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...