MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • HLV Kim Pan-gon: 'Malaysia không sợ đối thủ nào, kể cả Việt Nam'

    11:40 Thứ hai 26/12/2022

    Sáng 26/12, HLV trưởng tuyển Malaysia, Kim Pan-gon, sẽ chia sẻ thông tin trong buổi họp báo trước trận đấu với Việt Nam tại bảng B AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

     HLV Kim Pan-gon của tuyển Malaysia tôn trọng Việt Nam nhưng không hề e ngại đối thủ. Ảnh: Bảo Ngọc.

    "Chúng ta đều biết Việt Nam là một trong những đội mạnh nhất khu vực. Tất cả chúng tôi đều biết về những điểm mạnh và kể cả điểm yếu của họ. Tôi xin phép không chia sẻ với truyền thông hôm nay", HLV Kim Pan-gon mở đầu phần trả lời họp báo sáng 26/12.

    "Các tuyển thủ đang hồi phục tốt và sẽ sẵn sàng sau buổi tập hôm nay. Thời tiết ở đây có khác biệt so với quê nhà nhưng tôi không nghĩ điều đó có thể ảnh hưởng đến trận đấu", chiến lược gia người Hàn Quốc nói.

    Khi được hỏi về cuộc đối đầu với HLV Park, ông Kim thể hiện sự tôn trọng. "Ông Park Hang-seo là người rất được tôn trọng ở Hàn Quốc. Ở quê nhà tôi, ai cũng biết ông ấy. Tôi rất vinh dự khi được đối đầu với HLV Park và sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất để giúp Malaysia giành chiến thắng", HLV Kim cho biết thêm.

    “Hồi còn ở K.League, tôi gặp HLV Park vài lần ở cấp CLB. Ông ấy lớn tuổi hơn tôi, đương nhiên là có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Tôi tự hào khi được đối đầu ông ấy”, thuyền trưởng tuyển Malaysia chia sẻ.

    Khi được hỏi đây có phải trận khó khăn nhất của HLV Kim kể từ khi dẫn dắt Malaysia, HLV người Hàn Quốc đồng ý. “Có. Đây sẽ là một trong trận đấu khó khăn nhất của Malaysia. Tuyển Việt Nam tiến bộ rất nhiều thời gian qua. Họ chứng tỏ năng lực qua các trận đấu lớn. Malaysia thất bại ở kỳ AFF Cup trước, nhưng chúng tôi đang trở lại. Chúng tôi trải qua những trận đấu khó khăn ở đấu trường châu lục (vòng loại Asian Cup 2023 – PV) hồi giữa năm nay, chúng tôi không sợ đối thủ nào cả, kể cả Việt Nam”, HLV Kim nhấn mạnh.

    Trả lời câu hỏi của Zing về việc quyết định tiếp tục đường lối sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch như thời HLV Tan Cheng Hoe, HLV Kim nêu quan điểm: “Tôi cũng có một chút lo lắng. Không dễ để các cầu thủ nước ngoài nhập tịch Malaysia và thi đấu cho đội tuyển. Tôi hy vọng những sự lựa chọn của mình có thể khiến đất nước tự hào”.

    Sau cùng, HLV Kim đặt mục tiêu cố gắng giành điểm trước Việt Nam để chiếm ngôi đầu bảng.

    Bảo Ngọc | 10:35 26/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...