MỚI NHẤT :
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Onana hóa người hùng
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • HLV Park Hang-seo: Với tôi, Afghanistan mới là đội mạnh hơn

    12:45 Thứ hai 13/11/2017

    BongDa.com.vn Trước trận đấu quan trọng với Afghanistan, HLV Park Hang-seo đã có những nhận định về đối thủ. Mặc dù được đánh giá có cơ hội và thực lực ngang nhau, tuy nhiên vị thuyền trưởng người Hàn Quốc vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng.

    ĐT Việt Nam chỉ có khoảng 1 tuần tập trung để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với ĐT Afghanistan. Thời gian chuẩn bị quá ngắn cùng với việc có nhiều cầu thủ lên tập trung muộn do bận làm nhiệm vụ ở CLB đã khiến HLV Park Hang-seo gặp khá nhiều khó khăn: “Khó khăn lớn nhất với tôi là việc có một số cầu thủ tập trung muộn. Vì thế chũng tôi không có quá nhiều thời gian để luyện tập cùng nhau. Tôi và BHL đã cho toàn đội tập luyện theo một kế hoạch ngắn hạn nhưng cũng rất đầy đủ. Các cầu thủ cũng đã làm việc hết mình để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai (14/11).”    

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo đánh giá rất cao đối thủ.

    Nói về lối chơi của ĐT Việt Nam trong trận đấu tới, vị HLV 60 tuổi này cho biết: “Có lẽ các vị ngồi đây cũng là những người hiểu biết rất nhiều, thậm chí là chuyên gia trong lĩnh vực bóng đá nên việc có lẽ cũng đã dự đoán được phần nào đội hình ra sân của đội tuyển. Về lối chơi, các bạn hãy chờ đến ngày mai xem các cầu thủ thể hiện như thế nào.”

    Trong bài phỏng vấn trước, HLV Otto Pfister của ĐT Afghanistan đã nhận định rằng thực lực giữa hai đội tuyển là ngang nhau. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo không nghĩ là như vậy: “Tôi nghĩ rằng nhận định đó không sai. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, đội bạn vẫn ở thế cửa trên. Nếu nhìn vào BXH của FIFA, họ đang đứng trong top 120, còn Việt Nam chỉ đứng ở top 150. Đó là một sự khác biệt khá lớn.”  

     - Bóng Đá

     Công Phượng và các đồng đội cần giành ít nhất 1 điểm để chính thức góp mặt tại VCK Châu Á 2019.

    Trận đấu với Afghanistan có thể coi là chiếc chìa khóa quyết định đến việc ĐT Việt Nam có thể lọt vào vòng CK Asian 2019 hay không. Hiện tại, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang xếp thứ 2 ở bảng C với 8 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ 3 là Campuchia 5 điểm. Chỉ cần giành thêm 1 điểm trước đối thủ đến từ Tây Á, ĐT Việt Nam sẽ chính thức góp mặt tại sân chơi lớn nhất Châu lục.   

    Giang Nguyễn - Bongda.com.vn - TTVN | 12:20 13/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...