MỚI NHẤT :
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về sự phụ thuộc ở U23 Việt Nam

    16:53 Thứ tư 18/05/2022

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo đã có những phát biểu về việc U23 Việt Nam đang tỏ ra phụ thuộc vào nhóm cầu thủ quá tuổi tại SEA Games 31.

    Dù đã giành 3/4 chiến thắng ở giai đoạn vòng bảng vừa qua và chỉ chịu để U23 Philippines cầm chân với tỷ số 0-0, tuy nhiên màn thể hiện của U23 Việt Nam về tổng thể vẫn chưa thật sự quá thuyết phục. 

    Nguyên nhân đến từ việc thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn chưa thể mang đến những phương án tấn công sắc sảo để xuyên phá các địch thủ chủ động chơi lùi sâu, gây sức ép và tập trung phòng ngự số đông bên phần sân nhà. 

    Ngoài ra, việc phụ thuộc vào nhóm cầu thủ quá tuổi bao gồm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức hay Nguyễn Tiến Linh cũng để lại nhiều lo lắng cho người hâm mộ. 

    HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về sự phụ thuộc ở U23 Việt Nam - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo cho rằng U23 Việt Nam đang không phụ thuộc vào nhóm cầu thủ quá tuổi. Ảnh: Báo Giao thông.  

    Chia sẻ về việc này, HLV Park Hang-seo đã có những phát biểu được Zing dẫn lời: "Không tính nhóm quá tuổi, các cầu thủ U23 Việt Nam trong đội cũng không còn trẻ nữa. Đáng tiếc là họ chưa có nhiều cơ hội ra sân ở các giải quốc nội, chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Việc họ cầm bóng lỗi hay chuyền hỏng là điều không thể thay đổi trong thời gian ngắn được. Chúng tôi đang cố gắng để có tác động tới tâm lý để giúp họ tự tin".

    Ba cầu thủ quá tuổi của chúng ta không gặp vấn đề gì cả, nên không việc gì phải lo về khả năng ra sân của họ. Họ đều có kinh nghiệm, tài năng, nhưng ai đó cho rằng U23 Việt Nam đang phụ thuộc quá nhiều vào họ, thì tôi không đồng ý.

    Họ đang dẫn dắt đội và thể hiện ảnh hưởng tốt, nhưng không có nghĩa là đội quá phụ thuộc vào họ. Tôi nghĩ từ vòng bán kết, kinh nghiệm của họ sẽ có ích trong những hoàn cảnh khó khăn như thế này". 

    Đăng Huy | 16:23 18/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...