MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • HLV Olympic UAE: ‘Không buông HCĐ cho Olympic Việt Nam’

    00:04 Thứ năm 30/08/2018

    Ông Maciej Skorża khẳng định tham vọng đạt huy chương và lên kế hoạch đánh bại Olympic Việt Nam ngay khi về đến khách sạn.

    Highlights Olympic Nhật Bản 1-0 UAE: 'Samurai xanh' vào chung kết Olympic Nhật Bản giành chiến thắng để tiến vào chung kết gặp Hàn Quốc. Trong khi đó, đối thủ ở trận tranh HCĐ với Olympic Việt Nam sẽ là Olympic UAE. Nguồn tư liệu: Đài truyền hình kỹ thuật số VTC

    Olympic UAE đã để thua 0-1 trước Olympic Nhật Bản trong trận bán kết thứ hai của môn bóng đá nam ASIAD 2018. Như vậy, họ sẽ tranh chiếc huy chương đồng với Olympic Việt Nam vào chiều 1/9 tại sân Pakansari.

    Trận tranh hạng 3 luôn được coi là trận đấu thiếu hấp dẫn, không còn động lực. Vấn đề này ngay lập tức được đặt ra với huấn luyện viên người Ba Lan. Ông Maciej Skorża: “Chúng tôi vẫn còn nguyên động lực, mục tiêu còn lại của chúng tôi là phải có huy chương.”

    Nhà cầm quân 46 tuổi cho biết: “Chúng tôi cảm thấy bực mình vì không giành chiến thắng. Trận chung kết đã rất gần với các học trò của tôi. Ngay khi về khách sạn, tôi sẽ có phương án cho trận tranh hạng 3.”

     - Bóng Đá

     HLV Skorza Maciej của Olympic UAE quyết giành lấy tấm huy chương đồng với Olympic Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

    “Dù là trận tranh huy chương đồng nhưng vẫn phải chiến đấu vì điều đó chứ không buông bỏ. Đó là tham vọng của cả đội. Điều còn lại là các cầu thủ phải nhanh chóng phục hồi thể lực,” ông Maciej chia sẻ.

    Vị huấn luyện viên vừa dẫn dắt U23 UAE được gần một năm đánh giá: “Olympic Việt Nam là đội bóng mạnh ở lứa tuổi này. Đó sẽ là một trải nghiệm nữa với các cầu thủ trẻ của chúng tôi để hướng đến Olympic 2020.”

    Đội hình của Olympic UAE mang đến ASIAD 2018 có 9 cầu thủ sinh năm 1997, hai người sinh năm 1998. Trong trận thua sít sao với đối thủ ở bán kết, ông Maciej sử dụng đến 7 cầu thủ 21 tuổi ra sân ngày từ đầu.

    Ông cũng chia sẻ kế hoạch cho đội bóng là hướng đến Tokyo 2020 và sẵn sàng tạo điều kiện để các cầu thủ có trải nghiệm đáng kể. Một cầu thủ UAE phát biểu họ vẫn còn tấm huy chương đồng phải hoàn thành.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ Olympic UAE cũng bị hao mòn thể lực trước bán kết như Olympic Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

    Bên cạnh nỗi buồn thua trận, niềm an ủi trong buổi họp báo với Olympic UAE khi họ là đại diện duy nhất còn lại của Tây Á ở bán kết. Người đứng đầu đội bóng thừa nhận tập thể trẻ không bằng Olympic Nhật Bản.

    Ông Maciej Skorża cho biết: “Bây giờ đúng là chúng tôi chưa thể bằng Nhật Bản hay Hàn Quốc, nhưng nếu làm việc chăm chỉ trong thời gian tới, chắc chắn Olympic UAE sẽ còn tiến bộ.”

    Cũng giống như Olympic Việt Nam, Olympic UAE cũng gặp vấn đề về thể lực trong cặp đấu bán kết. Trận đấu tranh hạng 3 sẽ diễn ra lúc 15h ngày 1/9 cũng trên sân vận động Pakansari, Indonesia.

    Quang Thịnh | 23:17 29/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...