MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • HLV Nguyễn Quốc Tuấn bật mí bí quyết giúp Công Phượng thăng hoa

    21:43 Chủ nhật 29/11/2015

    (BongDa.com.vn) – Ghi cả hai bàn thắng vào lưới U19 Hàn Quốc, Công Phượng tất nhiên là “cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”.

    (BongDa.com.vn) – Ghi cả hai bàn thắng vào lưới U19 Hàn Quốc, Công Phượng tất nhiên là “cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”. Qua giải lần này, tiền đạo sắp qua chơi bóng tại Nhật Bản rất muốn khát khao và thể hiện mình. Đó chính là nhận xét của HLV Nguyễn Quốc Tuấn về cậu học trò cưng.

    Công Phượng tỏa sáng với cú đúp. Ảnh: Đình Viên.
    Công Phượng tỏa sáng với cú đúp. Ảnh: Đình Viên.
    T
    iền đạo Nguyễn Công Phượng chơi chói sáng trong trận chung kết với U19 Hàn Quốc và ghi 2 bàn quyết định để hạ gục đại diện đến từ xứ kim chi. Giải U21 Quốc tế 2015 cũng chính là giải đấu cuối cùng của cầu thủ này trước khi bay sang Nhật Bản chơi bóng tại J-League 2. Chính vì vậy mà “số 10” chơi rất khát khao và là ngòi nổ trong tất cả các trận đấu của U21 HAGL.

    Nhận xét về cậu học trò, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Công Phượng luôn khát khao ghi bàn, chơi bóng đẹp mắt để xóa đi định kiến về mẫu cầu thủ chỉ biết cầm bóng quay quay. Qua đó, Công Phượng cũng muốn chứng minh mình đủ trình độ để ra nước ngoài thi đấu. Công Phượng ở giải này đã tiến bộ nhiều về mặt thể lực, chịu khó va chạm và tỳ đè trước những cầu thủ to cao của Hàn Quốc. Điều tuyết vời hơn hết là cậu ấy đã chơi hợp lý hơn trước rất nhiều.”

    Chiến thắng đến với U21 HAGL đã nằm trong sự mong chờ của HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi ông đúc kết nhiều thứ từ cầu thủ cho giải đấu này, ông thổ lộ: “Tôi có niềm tin rằng đội bóng của mình sẽ giành chiến thắng vì họ rất có khát khao chiến thắng để đánh tan xì xào dư luận từ đầu giải đến giờ. Đặc biệt, Tuấn Anh và Công Phượng muốn thể hiện phong độ để tri ân khán giả trước khi sang Nhật. Tôi rất tiếc cho Tuấn Anh đã không được danh hiệu cầu thủ xuất sắc, cậu ấy xứng đáng.”

    HLV Quốc Tuấn hết lời khen Công Phượng. Ảnh: Quang Thịnh.
    HLV Quốc Tuấn hết lời khen Công Phượng. Ảnh: Quang Thịnh.

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng rút kinh nghiệm sau khi gặp sự cố phát ngôn ở trận đấu trước. Ông Tuấn hối hận cho biết: “Con người phải biết suy nghĩ, về nhà tôi đã suy nghĩ rất nhất và đây là bài học cho tôi. Chuyện giữa tôi và anh Đức là chuyện những người đàn ông nên tôi đến bắt tay, chia sẻ với anh ấy cũng là bình thường.”

    Giải đấu kết thúc và U21 Hoàng Anh Gia Lai đã bảo vệ thành công ngôi vô địch trước một đối thủ được đánh giá cao hơn. Chiến thắng này xem như là món quà mà Công Phượng và Tuấn Anh gửi đến người hâm mộ trước khi đi nước ngoài thi đấu. Riêng Công Phượng đã ẵm gần như tất cả giải thưởng cá nhân, trừ danh hiệu “thủ môn xuất sắc nhất giải” và “cầu thủ U21 Việt Nam ấn tượng nhất”.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...