MỚI NHẤT :
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • HLV Mai Đức Chung không muốn thủ hòa Myanmar

    22:07 Thứ hai 11/07/2022

    Chỉ cần hòa Myanmar ở lượt trận cuối, tuyển nữ Việt Nam sẽ xếp nhất bảng B giải Đông Nam Á. Song, HLV Mai Đức Chung không muốn đội bóng của mình làm vậy.

    "Đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng nhất bảng nhờ hơn đối thủ về hiệu số. Trên lý thuyết, chúng tôi chỉ cần hòa ở trận đối đầu tại lượt trận cuối là sẽ chắc chắn đứng nhất bảng B. Tuy nhiên, tôi không coi đó là mục tiêu", HLV Mai Đức Chung nói trong cuộc họp báo sau trận đấu của đội nhà tối 11/7.

    "Tuyển nữ Việt Nam luôn cố gắng từng trận. Đối đầu Myanmar cũng là cơ hội để các cầu thủ rèn luyện và tuyển nữ Việt Nam sẽ cố gắng, vừa để cải thiện bản thân và cũng là giành ngôi nhất bảng để gặp đội nhì bảng A ở bán kết".

    Mesut Ozil bị thanh lý hợp đồng - Bóng Đá

    Tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại Timor Leste với tỷ số 6-0. Ảnh: PFF.

    Ở trận đấu thứ 3 của mình tại giải Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam gặp Timor Leste và dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 6-0. Trước đó, tuyển nữ Myanmar thắng Lào 3-1.

    Dù ghi tới 6 bàn để giành ưu thế trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng, các cô gái Việt Nam không khiến HLV Mai Đức Chung hài lòng. Điều này được ông chia sẻ khi đánh giá về chặng đường vừa qua của đội nhà.

    "Cả 3 đối thủ vừa qua của đội tuyển nữ Việt Nam đều yếu. Chúng tôi thường xuyên thay đổi đội hình xuất phát với những tính toán riêng với từng đối thủ. Theo tôi, trận đấu hôm 9/7 tốt hơn so với trận mở màn. Còn trận đấu chiều nay, dù các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng, nhưng tôi không hài lòng lắm về cách chơi của toàn đội".

    Tiếp tục nói về những tính toán ở chặng đường tiếp theo. Ông Chung cho biết sẽ theo dõi trận đấu giữa Philippines và Thái Lan vào chiều 12/7. Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp một trong 2 đội bóng này tại bán kết. "U23 Australia đã không còn cơ hội. Đối thủ của chúng ta có thể là Philippines hoặc Thái Lan", ông nói.

    Tuyển nữ Việt Nam đang tạm đứng đầu bảng B với 9 điểm cùng hiệu số +14. Myanmar kém hơn về chỉ số phụ (+12) dù có cùng 9 điểm, nên xếp nhì bảng. Hai đội sẽ gặp nhau vào lúc 18h (giờ Việt Nam) ngày 13/7, trên sân Rizal Memorial, Manila.

    Đỗ Hải - Zing.vn | 22:00 11/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...