MỚI NHẤT :
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • HLV Mai Đức Chung: 'Khó trách tuyển Thái Lan'

    17:28 Thứ bảy 05/02/2022

    Huấn luyện viên tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị mọi thứ trước trận đấu gặp Đài Loan (Trung Quốc) để tranh vé dự World Cup 2023.

    "Tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị kỹ trước trận đấu vào ngày 6/2. Hôm nay, chúng tôi chủ yếu tập cho cầu thủ lấy hưng phấn và một số bài đá phạt cố định. May mắn là toàn đội đều có kết quả xét nghiệm âm tính", huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung chia sẻ chiều 5/2.

    Ông Chung đã cho toàn đội "mổ băng" phân tích đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) trong buổi sáng cùng ngày. Ông dặn kỹ các học trò về kỹ chiến thuật và điểm mạnh, yếu của đối thủ.

     - Bóng Đá

    Tuyển nữ Việt Nam vừa đeo khẩu trang vừa tập luyện. Ảnh: VFF.

    "Đài Loan (Trung Quốc) đá với sơ đồ 5-4-1, chủ yếu là phòng ngự phản công. Đội bạn chủ yếu dồn bóng sang cánh phải và tấn công khu vực đó. Tuy nhiên, họ lại để hở bên cánh trái. Những cầu thủ đáng chú ý là số 6, số 19 và 17", ông phân tích.

    HLV Mai Đức Chung khẳng định chỉ có cách là chơi tấn công. Tuyển nữ Việt Nam ghi 2 bàn vào lưới Thái Lan, trong khi đó Đài Loan (Trung Quốc) lại thắng 3-0. Nếu hai đội hòa, tuyển Việt Nam thua hiệu số bàn thắng.

    Ông Chung không trách Thái Lan, nhưng đánh giá lực lượng còn lại của đội bóng này quá yếu nên không cầm cự được Đài Loan (Trung Quốc). Điều này khiến tuyển nữ Việt Nam thua thiệt một bàn.

    Ông nói: "Khó trách tuyển Thái Lan, bởi họ bị nhiều ca bệnh, phải thay đổi và có một thủ môn không tốt nên mới thua 3 bàn. Thái Lan này quá dở, nên bị bắt bài. Họ toàn đánh trung lộ, trong khi đó đối thủ ở giữa rất đông".

    Dịch bệnh ảnh hướng lớn đến kế hoạch của các đội, không riêng gì tuyển nữ Việt Nam. Chủ nhà Ấn Độ đã chuẩn bị tốt, nhưng cuối cùng phải bỏ giải vì quá nhiều cầu thủ bị mắc Covid-19.

    Trong khi đó, theo dự đoán của HLV Mai Đức Chung, Thái Lan phải vào thẳng World Cup, nhưng kết quả là mất vé và phải chờ vào loạt trận play-off liên lục địa.

    Trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Đài Loan (Trung Quốc) sẽ diễn ra lúc 14h30 ngày 6/2 ở Mumbai, Ấn Độ.

    Lê Minh - Zing.vn | 17:22 05/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...