MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • HLV Lê Thụy Hải:"Việt Nam đá thế này, UAE khó mà áp đảo được chúng ta"

    09:04 Thứ tư 16/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Nhà cầm quân kì cựu của bóng đá Việt Nam đã có những nhận xét về chiến thắng trước ĐT Indonesia.

    ĐT Việt Nam đã có chiến thắng tưng bừng trước Indonesia với tỉ số 3-1, để qua đó xóa dớp chưa thắng đội bóng xứ Vạn đảo trong suốt hơn 20 năm qua.

    HLV Lê Thụy Hải:

     Đẳng cấp của ĐT Việt Nam vượt trội so với ĐT Indonesia. Ảnh: Soha.

    Chia sẻ trên Soha về trận đấu này, HLV Lê Thụy Hải nhận xét: "Indonesia hôm nay kém hơn Malaysia (khi gặp Việt Nam) rất nhiều. Dù đá sân nhà nhưng thể lực họ không hơn chúng ta. Việt Nam hôm nay giữ được đúng cách chơi, chặt chẽ. Mà khi có bàn thắng, nhất là bàn thứ 2 rồi thì chúng ta đá như thao diễn, tự tin, thoáng đạt.

    Một điều tôi rất thích là hôm nay chúng ta đá phòng ngự từ xa. Ví dụ khi chúng ta đá phạt góc mà mất thì tranh cướp rất tích cực, không cho đối phương phát động bóng dài. Đấy là cái Việt Nam tốt lên rất nhiều.

    Trong các tình huống khác, chúng ta cũng phòng ngự từ trước khoảng 35m, chứ không phải phòng ngự gần. Vì thế hàng thủ chúng ta chơi rất chặt chẽ. Khi chúng ta mất bóng, các em lùi về giữa sân, nhìn vào gần như Indonesia không có cách nào khác ngoài đá dài, do chúng ta rất kín.

    Tất nhiên Indonesia kém, nhưng so với trận gặp Malaysia thì hôm nay cách chơi của chúng ta cũng hơn hẳn. Chúng ta chững chạc, cầm bóng tự tin. Qua được cái dớp với Indonesia là rất tốt."

    Bên cạnh đó, HLV Lê Thụy Hải cho rằng nếu thi đấu như hiện tại, ĐT Việt Nam không phải ngán UAE. Ông nói: "UAE chưa phải là đội đẳng cấp vượt trội chúng ta như Iran. Trình độ đó chỉ nhỉnh hơn chúng ta một chút thôi. Hiện Việt Nam đang chơi tiến bộ, chặt chẽ thế này thì tầm vóc cao to của UAE cũng khó mà áp đảo được chúng ta.

    Mà khi chúng ta đá sân nhà, có sự cổ vũ của NHM nhà thì tôi nghĩ mình không ngại UAE lắm. Nhưng trận đó sẽ rất khó khăn, hai đội có thể sẽ hòa 0-0".

    Tịnh Đế | 08:45 16/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...