MỚI NHẤT :
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-2 Arsenal (H1): Saka ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • HLV Lê Thụy Hải: Hàn Quốc chỉ chơi cho U22 Việt Nam tập đá

    16:29 Chủ nhật 30/07/2017

    Khả năng dứt điểm của các chân sút U22 Việt Nam là khuyết điểm duy nhất HLV Lê Thụy Hải chỉ ra ở trận đấu với đội Các ngôi sao K.League (Hàn Quốc) tối 29/7.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn dù gặp đối thủ mạnh tới từ Hàn Quốc.

    Các ngôi sao Hàn Quốc đã sớm đẩy cao đội hình ngay từ đầu hiệp 1, khiến U22 Việt Nam phải lùi về sân nhà để phòng ngự. Tuy nhiên, sức ép tấn công các cầu thủ Hàn Quốc tạo ra đối với U22 Việt Nam là không lớn.

    Theo thống kê, đội bóng của HLV Hwang Sung-hong chỉ có 2 pha dứt điểm không thực sự nguy hiểm trong hiệp 1. Trong khi đó, các chân sút U22 Việt Nam có tới 11 lần. Hầu hết các ý kiến đều chung quan điểm, đội bạn đã chơi không hết sức trong trận đấu mang tính chất ngoại giao với U22 Việt Nam.

    Bản thân HLV Hữu Thắng cũng thừa nhận, trận đấu với Hàn Quốc mang tính chất “thân thiện”, nên rất khó để từ đó nhận ra hết điểm mạnh yếu của đội tuyển U22 Việt Nam.

    Thế nên mới có chuyện, tại phòng họp báo sau trận đấu, HLV Hwang Sung-hong đã khiến toàn bộ những người có mặt bật cười với lối phát biểu ngoại giao của mình. Ông Hwang Sung-ho nói: “Ở một trận đấu như thế này, rất khó để nhìn thấy U22 Việt Nam có điểm nào yếu. Tôi cho rằng tất cả các cầu thủ Việt Nam đều chơi rất hay”.

    Chung nhận định này, HLV Lê Thụy Hải hôm nay đánh giá, phía Hàn Quốc đã chơi bóng theo cách để U22 Việt Nam đá tập. Các cầu thủ Hàn Quốc không quây ráp, tranh cướp bóng quyết liệt và cũng không gây sức ép mạnh lên U22 Việt Nam.

    Tuy nhiên, ông Hải “lơ” cũng cho rằng, về phía mình, các cầu thủ U22 Việt Nam đã chơi rất tốt. Các tuyến thi đấu gắn kết, nhịp nhàng, từ hàng phòng ngự tới tấn công. Khả năng dứt điểm là khâu duy nhất ông Hải chưa thật sự “ưng bụng” ở trận đấu của U22 Việt Nam hôm qua.

    Theo HLV Lê Thụy Hải, nếu chính xác hơn ở các tình huống cuối, U22 Việt Nam đã có thêm bàn thắng. Ông Hải lấy ví dụ ở tình huống Công Phương đi bóng kỹ thuật áp sát khung thành Hàn Quốc rồi chuyền ra, nếu tiền đạo HAGL làm chuẩn hơn, Hà Đức Chinh khi đó đang băng đè mặt hậu vệ đối phương đã có cơ hội ghi bàn.

    Ông Hải đánh giá nếu U22 Việt Nam duy trì được tinh thần, quyết tâm và khả năng thi đấu như ở trận đấu với U22 Hàn Quốc, cơ hội giành HCV tại SEA Games 29 là khá “sáng”.

    Khả năng dứt điểm chưa tốt của U22 Việt Nam cũng là ý kiến của chuyên gia Đoàn Minh Xương. Ông Đoàn Minh Xương “đếm”, chỉ trong hiệp 1 U22 Việt Nam đã có tới 5 cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các tiền đạo đã không lần nào tận dụng thành công.

    Trong khi đó theo HLV Hoàng Văn Phúc, điểm tích cực của U22 Việt Nam hôm qua là đã tạo được nhiều cơ hội. “Trước một đội bóng như Hàn Quốc, để tạo được cơ hội như vậy không đơn giản. Tuy nhiên nếu các cầu thủ tỉnh táo hơn trong các tình huống cuối cùng, chúng ta đã có có hơn 1 bàn thắng”, ông Phúc đánh giá.

    Theo HLV Hoàng Văn Phúc, khi vào SEA Games 29 các chân sút U22 Việt Nam cần phải chắt chiu cơ hội hơn. “Một bàn thắng ghi đúng lúc có thể xoay chuyển cục diện trận đấu, quyết định kết quả cuối cùng. Chúng ta chỉ có thể chiến thắng nếu tận dụng tốt các cơ hội, dù là nhỏ nhất”, ông Phúc cho biết.

    Thừa nhận khâu dứt điểm của đội chưa tốt, HLV Hữu Thắng cho biết U22 Việt Nam sẽ tận dụng 10 ngày tập huấn tại Hàn Quốc để cải thiện. Theo kế hoạch, ngày 31/7, đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Tới ngày 11/8, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ bay thẳng từ Hàn Quốc sang Malaysia để dự tranh SEA Games 29.

    Tô Dung | 11:58 30/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...