MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • HLV Lê Huỳnh Đức: "Không bàn luận thêm về việc ông Park gọi Đức Chinh"

    20:59 Thứ năm 30/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo ĐT Việt Nam đã có những nhận xét về Đức Chinh khi anh "nổ súng" trước ngày tập trung ĐT Việt Nam.

    SHB Đà Nẵng vừa giành chiến thắng bất ngờ trước CLB TP.HCM tại vòng 12 với tỉ số 2-0 nhờ hai bàn thắng do công Đỗ Merlo và Hà Đức Chinh.

    HLV Lê Huỳnh Đức:

     Đức Chinh ghi bàn trong chiến thắng trước CLB TP.HCM. Ảnh: Viết Định.

    Chiến thắng này giúp SHB Đà Nẵng tạm thời leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Vì thế, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra hài lòng về màn thể hiện của học trò. Ông nói: "Hôm nay tinh thần của các cầu thủ Đà Nẵng khi nhập cuộc là rất tốt, họ đã nỗ lực hết sức mình, toàn đội đã mất rất nhiều năng lượng. Biểu hiện rõ ràng nhất là có vài người bị chuột rút ngay trên sân. Tôi vui vì tinh thần chiến đấu của các học trò.

    Bàn thắng đến từ các tình huống cố định chính là khác biệt mà chúng tôi phải tập luyện. Bóng đá hiện đại ngày nay thì HLV nào cũng biết, chiến thuật phòng ngự tấn công như thế nào đều có cách để bắt bài. Vậy nên, chúng tôi phải tìm sự khác biệt từ tình huống cố định.

    Đội hình năm nay của Đà Nẵng không được mạnh cho lắm, nhưng tôi tin các học trò sẽ làm được, làm tốt hơn. Mong rằng họ sẽ cải thiện từng ngày. Điều dở của các cầu thủ trẻ ở Đà Nẵng là không tự tin cho lắm, khi gặp trận đấu căng thẳng, đối thủ đẳng cấp hơn các em lại không tự tin cầm bóng. Nhưng qua từng ngày họ đã trưởng thành hơn."

    Ở trận đấu này, Hà Đức Chinh đã được HLV Lê Huỳnh Đức tung vào sân trong hiệp 2. Dù vậy, tuyển thủ này vẫn để lại dấu ấn với pha lập công cuối trận.

    Đây là bàn thắng thứ hai của Đức Chinh cho SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn tỏ ra không hài lòng: "Tiền đạo Hà Đức Chinh mới vào hiệp 2 nhưng vẫn có dấu hiệu mệt, không dám chạy. Nếu như Đức Chinh hôm nay chơi đúng phong độ, tôi nghĩ cậu ta phải có được từ 1 đến 2 bàn thắng. Đỗ Merlo mà như ngày xưa thì cũng sẽ có nhiều bàn thắng, nhưng không trách cậu ta được vì đã lớn tuổi rồi."

    HLV Lê Huỳnh Đức:

     Đức Chinh "nổ súng" trước ngày tập trung ĐT Việt Nam. Ảnh: Viết Định.

    Cuối cùng, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng việc Đức Chinh đang gặp chấn thương nhưng vẫn được gọi lên ĐT Việt Nam là việc của ông Park, ông không bình luận quá nhiều.

    "Mỗi HLV đều có triết lý của riêng mình. Tôi không có bàn luận về việc HLV Park gọi Chinh. Tôi ủng hộ cậu ấy lên Tuyển và không có bình luận nào. Tùy mỗi thời điểm mà HLV đó cần con người như thế nào để áp dụng chiến thuật của người ta. Có người đang có phong độ tốt mà không được gọi lên cũng hết sức bình thường.” HLV Huỳnh Đức chốt lại.

    Sau trận đấu này, Đức Chinh sẽ lên hội quân cùng ĐT Việt Nam để sang Thái Lan dự King's Cup.

    Viết Định | 20:40 30/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...