MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • HLV Kiatisuk: Tôi mà nản thì HAGL mất khí thế

    23:33 Chủ nhật 02/07/2023

    HAGL đã không hoàn thành mục tiêu vào tốp 8 sau giai đoạn 1 V-League 2023 và chấp nhận đua trụ hạng sau trận thua 1-2 trên sân Bình Định ở vòng 13 chiều 2/7.

    HLV Kiatisuk: Tôi mà nản thì HAGL mất khí thế - Bóng Đá

     

     "Mục tiêu của tôi khi dẫn HAGL bao giờ cũng là phải ở nhóm 5 đội dẫn đầu nhưng thực tế nhiều khi không như yêu cầu. Điều quan trọng bây giờ là tập trung cho HAGL chứ không quan tâm các đội ở trên nữa. HAGL chuẩn bị đá Cúp Quốc gia, HLV mà nản thì cầu thủ mất khí thế", nhà cầm quân người Thái Lan bày tỏ.

    "Kết quả thua 1-2 không thể khiến tôi hài lòng. HAGL không có cách nào khác là phải thắng. Hôm nay, Tuấn Anh vắng mặt vì chấn thương, Minh Vương phải chơi không đúng sở trường. Chúng tôi phải chơi 4 tiền đạo để kiếm 3 điểm chứ 1 điểm là không đủ", ông nói.

    HAGL ra về trắng tay khi thất bại trước cú đúp của tiền đạo Rafaelson. Số 9 của Bình Định bị Châu Ngọc Quang đá trúng chân trong vùng cấm địa. Anh sút thành công quả phạt đền ở phút 45+3. Sang phút 74, Rafaelson thoát xuống đánh bại thủ môn Huỳnh Tuấn Linh để nâng tỷ số lên 2-0. Bàn gỡ của HAGL do Trần Bảo Toàn ghi ở phút 81 sau sai lầm của Văn Lâm.

    HLV Kiatisuk Senamuang không phản ứng gì về quả phạt đền tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Vì tính chất đua tranh vào tốp 8 của trận đấu này, VPF đã mời trọng tài Singapore làm nhiệm vụ để đảm bảo tính khách quan từ phía hai đội bóng.

    Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng thở phào nhẹ nhõm khi đưa Bình Định trụ hạng ở giai đoạn 1. Ông nói bài toán lúc này là lựa chọn ngoại binh xem liệu có thay ai giữ ai khi có 4 cầu thủ ngoại trong tay. Đội đã đăng ký cho tiền đạo Oseni chơi ngay trận này.

    "Tôi hài lòng về cách chơi quyết liệt, quả cảm nhưng không hài lòng về các đường chuyền chưa trau chuốt. Mục tiêu của tôi là giúp đội vào tốp 3 nhưng để có mạch trận chiến thắng là rất khó. Ngoài ra, nhiều cầu thủ sẽ ra đi trong thời gian tới", ông cho biết.

    Quang Thịnh | 22:45 02/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...