MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Filip Nguyễn bất lực nhìn CAHN thua trận; HAGL phải đua trụ hạng

    19:13 Chủ nhật 02/07/2023 | 1

    BongDa.com.vn Vòng 13 V-League 2023 chứng kiến 7 màn đối đầu hấp dẫn cùng với đó là những kết quả đầy bất ngờ.

    Filip Nguyễn bất lực nhìn CAHN thua trận

    Với sự góp mặt của Filip Nguyễn và Nguyễn Quang Hải cùng một đội hình toàn sao, CAHN đã tạo ra một thế trận rất tốt trước Đà Nẵng trong hiệp 1. Hàng loạt các cơ hội được đoàn quân HLV Flavio Cruz tạo ra với những cú dứt điểm của Huỳnh Tấn Sinh, Hoàng Văn Toản, John Cley hay Gustavo. “Hải con” cũng có cho mình một pha sút xa ở phút 32 nhưng thủ môn Phan Văn Biểu đã ôm gọn bóng.

    Ở chiều đối diện, đoàn quân HLV Phạm Minh Đức cũng cho thấy sự cố gắng khi nỗ lực tổ chức tấn công với những pha dứt điểm của Phan Văn Long hay Lucas Vinicius. Tuy vậy, với đẳng cấp của mình, Filip Nguyễn chơi rất tập trung khi phản xạ và ra vào tốt. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

    Sau giờ nghỉ, Đà Nẵng tăng tốc với những liên tiếp các pha dứt điểm của Lucas Vinicius nhưng thủ môn Filip Nguyễn vẫn chơi tốt hoặc bóng đi chưa chính xác. Đội chủ nhà mới là đội ép sân khiến CAHN gặp nhiều khó khăn và liên tục phải chống đỡ. Đến phút 62, tỷ số bất ngờ được mở cho đội chủ nhà.  Lucas Vinicius đánh đầu hiểm hóc trong vòng cấm vào góc cao khung thành khiến Filip Nguyễn đứng chôn chân nhìn bóng đi vào lưới.

    Filip Nguyễn bất lực nhìn CAHN thua trận; HAGL phải đua trụ hạng - Bóng Đá

    CAHN bất ngờ thua đội bét bảng Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định.

    Sau bàn thua, CAHN xốc lại đội hình và nỗ lực tấn công. Phút 73, Tấn Sinh tung cú đánh đầu ở cự ly gần hiểm hóc nhưng Văn Biểu đã xuất thần cứu thua. Đến phút 75, Nguyễn Quang Hải đã phải rời sân khi không để lại quá nhiều dấu ấn.

    Trong những phút còn lại, đội chủ nhà vẫn chơi hưng phấn trong khi CAHN lại tỏ ra tâm lý. Tỷ số 1-0 nghiêng về Đà Nẵng được giữ đến hết trận. Filip Nguyễn và Nguyễn Quang Hải đã có màn ra mắt không thật sự trọn vẹn cùng đại diện ngành công an.

    HAGL phải đua trụ hạng

    Làm khách trên sân Quy Nhơn trong bối cảnh buộc phải thắng để lọt vào top 8 nhưng HAGL đã có một hiệp một khó khăn trước chủ nhà Bình Định. Đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang thi đấu thiếu sắc nét và không thể tạo ra sức ép quá lớn về phía khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. Ở chiều ngược lại, thầy trò ông Nguyễn Đức Thắng là đội làm chủ thế trận và có được những pha tổ chức tấn công khá tốt.

    Để rồi, vào những phút bù giờ của hiệp 1, Châu Ngọc Quang đã mắc sai lầm khi phạm lỗi với Rafaelson trong vòng cấm. Trên chấm 11m, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của V-League 2023 không bỏ lỡ cơ hội khi đánh bại thủ môn Huỳnh Tuấn Linh mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là kết quả trước khi 2 đội bước vào giờ nghỉ.

    Kết quả V-League : HAGL - CAHN - Bóng Đá

    HAGL phải đua trụ hạng sau thất bại trước Bình Định. Ảnh: CLB Bình Định.

    Bước sang hiệp 2, HAGL nỗ lực tấn công nhằm hy vọng tìm được bàn gỡ. Tuy vậy, các pha tổ chức của đội bóng Phố Núi không quá ấn tượng và chưa tạo ra những cơ hội rõ ràng ở thời gian đầu sau giờ nghỉ. Trong khi đó, Rafaelson vẫn là mối đe dọa thường trực của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh.

    Đến phút 74, Rafaelson xử lý bóng khéo léo bên cánh trái và dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Có được cách biệt an toàn, Bình Định lại bất ngờ nhận bàn thua sau tình huống bắt bóng lóng ngóng của Đặng Văn Lâm dù quả tạt bóng của Trần Bảo Toàn là không mấy nguy hiểm.

    Tỷ số 2-1 được giữ đến hết trận đấu. Với kết quả này, đoàn quân HLV Kiatisuk phải bước vào cuộc chiến trụ hạng ở giai đoạn 2 trong khi Bình Định sẽ lọt vào nhóm tranh chấp ngôi vô địch.

    Kết quả V-League : HAGL - CAHN - Bóng Đá

    Nam Định giành chiến thắng trước Bình Dương. Ảnh: Vietnamnet.

    Ở các trận đấu còn lại, các đội chủ nhà Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương và Thanh Hóa đều để thua trước các đối thủ gồm SLNA, Viettel, Nam Định, Hải Phòng với các tỷ số lần lượt là 0-1, 0-2, 2-3 và 0-1. Trận đấu duy nhất kết thúc với tỷ số hòa là màn đối đầu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Khánh Hòa.

    Sau vòng 13, 8 đội bóng gồm CAHN, Thanh Hóa, Hà Nội, Viettel, Hải Phòng, Bình Định, Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ vào nhóm tranh ngôi vô địch. Các CLB còn lại trong đó có HAGL phải nỗ lực cho cuộc chiến trụ hạng.

    Hữu Danh | 18:43 02/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...