MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • HLV Hoàng Anh Tuấn mừng vì U20 Việt Nam… thua trận

    17:03 Thứ sáu 21/04/2017 | 2

    Trong trận giao hữu đầu tiên trên đất Đức, U20 Việt Nam đã tạo ra được thế trận ngang ngửa với U23 Borussia Moenchengladbach, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông vui mừng khi các học trò thua trận.

    Ở trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại châu Âu, đội tuyển U20 Việt Nam đã để thua 0-1 trước U23 Borussia Moenchengladbach. Ở trận đấu này, dù phải đối mặt với đối thủ có thể hình và thể lực tốt hơn nhưng U20 Việt Nam đã tạo nên một thế trận ngang ngửa. Các tuyển thủ đã tuân thủ chặt chẽ đấu pháp phòng ngự, phản công được HLV Hoàng Anh Tuấn yêu cầu. Với nền tảng thể lực tốt sau chuyến tập huấn tại Nha Trang, đội tuyển U20 Việt Nam thậm chí còn tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của U23 Borussia Moenchengladbach. Tiếc rằng khả năng dứt điểm chưa sắc xảo khiến đội tuyển U20 Việt Nam không có được bàn thắng.

    HLV Hoàng Anh Tuấn mừng vì U20 Việt Nam… thua trận - Bóng Đá

    U20 Việt Nam rút ra những bài học bổ ích sau trận giao hữu đầu tiên tại Đức.

    Trao đổi với báo chí trong nước ngày hôm nay, HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ tỏ ra vui mừng vì các học trò của mình để thua U23 Borussia Moenchengladbach ở trận giao hữu tối ngày 19/4 vừa qua. Vị chiến lược gia người Khánh Hòa cho biết: “Nói nghiêm túc thì đáng lẽ U20 Việt Nam phải thắng vì tạo được nhiều cơ hội hơn. Nhưng thật… may là đội đã thua”.

    Giải thích về việc vui mừng khi các học trò thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định đây là cơ hội để U20 Việt Nam rút ra những bài học quý: “Còn nhiều mảnh ghép chưa xong, chưa hoàn thiện. Một số vị trí chơi chưa đúng yêu cầu. Một vài cầu thủ tâm lý chưa ổn định, phong độ còn có vấn đề. Tôi chưa thực sự hài lòng. Đội cần tập trung cao độ hơn, kỷ luật hơn, khát vọng hơn”.

    Một lý do quan trọng khác là trận thua trước U23 Borussia Moenchengladbach sẽ giúp U20 Việt Nam giữ đôi chân của mình trên mặt đất để khát khao hơn khi bước vào tranh tài tại VCK U20 World Cup 2017.

    Về tình hình lực lượng của U20 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương và đã tập luyện được với đội. Thủ môn Bùi Tiến Dũng chưa khỏi chấn thương nhưng đã đỡ hơn rất nhiều. Ngày 20/4, các cầu thủ đi kiểm tra sức khỏe và các tuyển thủ đều đạt được các yêu cầu mà các chuyên gia y tế đặt ra. Thậm chí cặp hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài gây ấn tượng mạnh với các chuyên gia y tế tại Đức khi là những nhà “vô địch” về sức bền.

    Sau trận giao hữu với U23 Borussia Monchengladbach tối ngày 19/4 vừa qua, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục tập luyện tại Đức trước khi di chuyển sang Hà Lan để đá giao hữu với đội tuyển U21 Roda JC vào ngày 23/4 tới.

    Đức Văn | 11:20 21/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...