MỚI NHẤT :
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • HLV Galtier: 'Tôi xứng đáng được tiếp tục ở PSG'

    12:52 Chủ nhật 28/05/2023

    HLV Christophe Galtier tuyên bố muốn tiếp tục gắn bó với PSG sau khi giúp CLB thủ đô Paris trở thành nhà vô địch Ligue 1 2022/23.

     - Bóng Đá

     Tương lai của HLV Galtier khó đoán sau mùa giải này. Ảnh: Reuters.

    "Rõ ràng, tôi xứng đáng tiếp tục công việc dẫn dắt PSG. Bởi vì tôi đã cống hiến hết mình trong mùa giải này với rất nhiều năng lượng", HLV Galtier nói trong buổi họp sau trận hòa 1-1 của PSG trước Strasbourg rạng sáng 28/5 (giờ Hà Nội), "Tôi đã có thể tiếp tục chiến đấu trong những thời điểm rất khó khăn. Các cầu thủ cũng không phụ lòng tôi và chúng tôi là nhà vô địch nước Pháp".

    "Với PSG, một mùa giải thảm họa là khi bạn không giành được cúp. Chúng tôi đã đạt được một mục tiêu đề ra từ đầu. Chúng tôi thất bại ở Cúp Quốc gia và Champions League nhưng mọi chuyện rất phức tạp ở nửa sau của mùa giải", HLV 56 tuổi kết luận.

    PSG hòa Strasbourg 1-1, qua đó trở thành nhà vô địch Ligue 1 sớm một vòng. Lúc này, "Le Parisien" hơn Lens đến 4 điểm trong khi mùa giải chỉ còn một vòng. Về phía Strasbourg, chủ nhà cũng trụ hạng thành công.

    Bất chấp đưa PSG lên ngôi, Galtier không có tên trong danh sách đề cử cho giải thưởng HLV hay nhất Ligue 1 2022/23. Nhà cầm quân người Pháp tạo dấu ấn khi giúp Lille vô địch Ligue 1 mùa 2020/21. Galtier sau đó chuyển tới Nice trước khi cập bến PSG vào hè 2022. Tuy nhiên, những gì Galtier thể hiện ở đội bóng mới chưa đáp ứng được kỳ vọng.

    Theo thông tin từ RMC Sport, CLB chủ sân Parc des Princes đang tìm kiếm một HLV mới để thay thế Galtier. Một trong những ứng cử viên được nhắc đến là HLV trưởng của AS Roma, Jose Mourinho.

    Luis Campos muốn đưa Mourinho về Paris nhưng vẫn phải chờ quyết định chính thức từ giới chủ ở Doha. Mourinho phù hợp với CLB ở một số ưu điểm nhưng HLV người Bồ Đào Nha cũng sở hữu cá tính rất mạnh. Zinedine Zidane là mục tiêu hàng đầu khác của PSG nhưng tình hình hiện ngày càng bất khả thi với CLB thủ đô Pháp. Galtier vẫn còn hy vọng ở lại PSG nếu đội bóng không còn giải pháp khác.

    Hiểu Phong | 12:05 28/05/2023
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...