MỚI NHẤT :
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • HLV đội Hà Nội thừa nhận khó khăn sau trận hòa CLB Sài Gòn

    06:14 Thứ tư 14/09/2022

    HLV Chun Jae-ho thừa nhận những khó khăn trong cuộc đua vô địch sau khi bị CLB Sài Gòn cầm hòa trong lượt trận tại vòng 16 V.League 2022 diễn ra vào tối 13/9.

    "Sau khi kết thúc giai đoạn 1, chúng tôi hơn đối thủ 9 điểm, đó là lợi thế lớn. Sang giai đoạn 2, chúng tôi đã nhắc nhở các cầu thủ rằng đội sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vì thế tôi luôn nhắc các học trò phải cố gắng, nỗ lực từng trận. Không chỉ riêng V.League, bất cứ giải đấu nào trên thế giới cũng vậy, cuộc đua vô địch luôn rất khó khăn", HLV Chun Jae-ho nói sau trận hòa 1-1 trước CLB Sài Gòn.

    CLB Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn trong trận thủy chiến với chủ nhà Sài Gòn. Phải nhờ đến sự xuất sắc của Văn Quyết ở phút bù giờ cuối cùng, đại diện đến từ thủ đô mới có thể giữ lại được một điểm quý giá.

    HLV đội Hà Nội thừa nhận khó khăn sau trận hòa CLB Sài Gòn - Bóng Đá

    Văn Quyết toả sáng giúp CLB Hà Nội có trận hoà nghẹt thở trước chủ nhà Sài Gòn. Ảnh: Y Kiện. 

    HLV Chun Jae-ho tự hào chia sẻ: "Tôi đã gửi lời chúc mừng đến anh ấy sau khi trở lại đội tuyển sau 2 năm, đó là vinh dự cho anh ấy. Về năng lực, tôi luôn tin tưởng cậu ấy, còn về lời khuyên tôi nghĩ cậu ấy cần trao đổi với HLV Park nhiều hơn".

    Ông nói thêm: "Cậu ấy là đội trưởng, thời gian qua đã thể hiện được vai trò của mình, cộng với việc có nhiều kinh nghiệm, tôi tin cậu ấy sẽ chơi tốt nếu được HLV Park Hang-seo trao cơ hội ở những trận đấu sắp tới".

    Trong khi đó, HLV Phùng Thanh Phương tỏ ra khá thất vọng khi đội nhà để vuột chiến thắng ở những phút cuối. Ông Phương cho biết: "Tôi rất tiếc và buồn vì kết quả hôm nay, chúng tôi đã cố gắng trong 90 phút, chúng tôi đã nghĩ đến chiến thắng nhưng cuối cùng không thành, nếu có 3 điểm trận này, tôi nghĩ cơ hội trụ hạng sẽ rất cao".

    Ông Phương cũng dành lời khen cho Văn Quyết và việc được gọi trở lại lên tuyển là hoàn toàn xứng đáng với đội trưởng của CLB Hà Nội.

    Trước trận đấu sắp tới gặp CLB TP.HCM, HLV Phùng Thanh Phương tỏ ra khá thận trọng và quyết tâm đặt mục tiêu cao nhất cùng các học trò.

    Sau trận hòa trên sân Thống Nhất, CLB Hà Nội có 31 điểm, hơn 2 đội xếp sau là Bình Định và Hải Phòng 5 điểm. Trong khi đó, CLB Sài Gòn có 12 điểm, bằng CLB TP.HCM nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

    Y Kiện | 22:22 13/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...