MỚI NHẤT :
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • CLB Hà Nội đang tự bắn vào chân mình?

    10:00 Thứ hai 05/09/2022

    BongDa.com.vn Phát biểu gây sốc gần đây của HLV Chun Jae-ho nhắm vào dư luận có thể tạo ra hiệu ứng ngược cho CLB Hà Nội.

    Sau trận thua Bình Định, HLV Chun Jae-ho đã đưa ra những ý kiến của mình về những phản ứng của giới truyền thông với CLB Hà Nội trong suốt thời gian qua. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Khi đội thắng, người ta lại nói chúng tôi mua trọng tài. Nhưng khi chúng tôi bị xử ép, chẳng ai lên tiếng bảo vệ chúng tôi cả”. Phát biểu gây sốc của vị thuyền trưởng sinh năm 1979 có thể khiến hình ảnh của Hà Nội ngày càng xấu hơn trong mắt NHM.

    Trên thực tế, không phải ngẫu nhiên dư luận lại có cái nhìn thiếu thiện cảm với CLB Hà Nội trong suốt chiều dài lịch sử V-League. Chuyện một ông chủ sở hữu nhiều đội bóng hay câu nói mỉa mai nổi tiếng “một thằng mập không đánh nổi năm thằng gầy” nhắm vào đại diện thủ đô như đã ăn sâu vào tâm trí NHM. Thế nên, mỗi lần Hà Nội hưởng lợi, vẫn còn nhiều ý kiến nghi ngờ về về sự công tâm của giải đấu. Một điều chưa thể xóa bỏ được một sớm một chiều.

    Phản pháo dư luận, Hà Nội đang tự bắn vào chân mình - Bóng Đá

    Đỗ Duy Mạnh bị thẻ đỏ sau pha chơi xấu với Jermie Lynch. Ảnh: Ngọc Lê.

    Hơn thế nữa, cách chơi của một số cầu thủ Hà Nội tại mùa giải năm nay đã khiến dư luận nhiều phen dậy sóng. Đoàn Văn Hậu bị chỉ trích bởi các pha vào bóng quá mức mà tình huống được cho là đánh nguội Vũ Văn Thanh của HAGL ở vòng 12 là một ví dụ. Mới nhất, Đỗ Duy Mạnh phải nhận thẻ đỏ sau khi thúc cùi chỏ vào mặt Jermie Lynch bên phía Bình Định. Rõ ràng, sự thiếu fair play đến từ đoàn quân HLV Chun Jae-ho khiến NHM không thể hài lòng.

    Lời phát biểu của chiến lược gia người Hàn Quốc vô tình đã gây khó cho BTC V-League. Nó phần nào gây ảnh hưởng đến uy tín của giải VĐQG. Các trọng tài cũng gặp áp lực hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhất là các trận đấu có sự góp mặt CLB Hà Nội. Họ đang tự bắn vào chân mình đồng thời gây tổn hại đến nhiều bên liên quan.

    Phản pháo dư luận, Hà Nội đang tự bắn vào chân mình - Bóng Đá

    Hà Nội đang tự bắn vào chân mình: Ảnh: VPF.

    Nguyễn Văn Quyết cùng đồng đội đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua vô địch tại V-League 2022. Hà Nội sở hữu một đội hình đồng đều với nhiều cầu thủ chất lượng và đã thể hiện bản lĩnh ở các trận đấu quan trọng. Tuy vậy, họ cần chơi bóng bằng tinh thần thể thao cao thượng, fair play trước đối thủ đồng thời tôn trọng khán giả. Dư luận sẽ nhìn nhận và đưa ra đánh giá tốt hơn nếu đại diện thủ đô có những thay đổi tích cực vào thời gian tới.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 09:30 05/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...