MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV CLB Hà Nội: ‘Tôi rất cảm động với sự trở lại của Văn Hậu’

    22:48 Chủ nhật 10/07/2022

    Chiến lược gia người Hàn Quốc, Chun Jae-ho, dành những lời động viên tới Văn Hậu trong chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng tại vòng 6 V-League tối ngày 10/7.

    Tôi thấy rất cảm động với sự trở lại của Văn Hậu. Cậu ấy phải phẫu thuật tới 2 lần và phải chiến đấu rất lâu với chấn thương của mình. Tôi cảm thấy xúc động và chúc mừng cậu ấy với màn trở lại này”, ông Chun Jae-ho chia sẻ trong buổi họp báo.

    Văn Hậu gặp chấn thương rách sụn chêm ngoài đầu gối sau khi trở về từ CLB Heerenveen (Hà Lan). Hậu vệ mang áo số 5 tái phát chấn thương khi chơi cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực Châu Á.

    Anh được HLV Chun Jae-ho tung vào sân ở phút 71 để thế chỗ cho Lê Xuân Tú. “Trước trận đấu, tôi có trao đổi với Văn Hậu. Bạn ấy nói còn chút vấn đề về thể lực và cảm giác bóng. Với tư cách HLV trưởng, tôi đã tính toán để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với tình trạng hiện tại của cậu ấy”, ông Chun nói.

     - Bóng Đá

    Văn Hậu tái xuất trong màu áo CLB Hà Nội sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương. Ảnh: Minh Chiến.

    CLB Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số 2-1, với các pha lập công của Siladi và Xuân Tú. “Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu này, tôi cảm thấy tinh thần tập luyện rất tốt và sự tự tin của các cầu thủ. Vấn đề lớn nhất của Hà Nội là lực lượng, khi một số cầu thủ gặp chấn thương. Những người đã góp mặt ở trận đấu này, tôi muốn gửi lời cảm ơn khi giúp đội bóng giành được chiến thắng”, chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục.

    Trong khi đó, dù ra về tay trắng nhưng HLV Chu Đình Nghiêm bên phía CLB Hải Phòng đã có một ngày trở về Hàng Đẫy đầu cảm xúc. “Đây là một trận đấu nhiều cảm xúc với tôi. Đã rất lâu rồi tôi mới có cơ hội để về đây. Gần một năm rồi, và giờ tôi lại đứng ở một cái cabin khác. Cảm xúc lúc này rất dâng trào.”

    Cựu thuyền trưởng của CLB Hà Nội tin rằng Hải Phòng đã có thể ra về với kết quả tốt hơn nếu có được lực lượng mạnh nhất. “Tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu cảm xúc. Ở dưới sân, rất nhiều bàn thắng đã được ghi. Hải Phòng có lực lượng mỏng, mất đi Châu Ngọc Quang và Hải Huy và điều này ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi. Nhưng về tinh thần, tôi rất hài lòng với các cầu thủ”.

    Sau trận này, CLB Hà Nội và Hải Phòng chia sẻ hai vị trí đầu BXH với cùng 11 điểm sau 6 trận.

    Thanh Hà và Nhật Minh - Zing.vn | 22:36 10/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...