MỚI NHẤT :
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • HLV CLB Hà Nội: 'Tôi không muốn nhận câu hỏi về Quang Hải nữa'

    22:46 Chủ nhật 03/07/2022 | 1

    Ông Chun Jae-ho của CLB Hà Nội không vui khi được hỏi về Nguyễn Quang Hải sau hai trận liên tiếp không thắng ở V-League 2022.

    "Quang Hải giờ đã là cầu thủ đội khác, thi đấu rất thành công ở nước ngoài. Giờ tôi không muốn nhận thêm câu hỏi nào về cầu thủ này nữa", HLV Chun Jae-ho chia sẻ sau thất bại 1-2 của CLB Hà Nội trước Đà Nẵng tại vòng 5 V-League tối ngày 3/7. Đây là một trong nhiều lần ông Chun được hỏi về Quang Hải trong những tháng qua.

    Hai trận đầu mùa có Quang Hải trong đội hình, CLB bất bại, giành 2 chiến thắng tối thiểu trước Thanh Hóa và CLB Viettel. Khi không còn Quang Hải, CLB Hà Nội chưa biết chiến thắng khi bị Hải Phòng cầm hòa 1-1 và Đà Nẵng đánh bại 2-1. HLV Chun không muốn nói nhiều về tầm ảnh hưởng to lớn của cầu thủ hay bậc nhất tuyển Việt Nam.

     - Bóng Đá

    Không còn Quang Hải, CLB Hà Nội cũng chẳng còn quá đáng sợ. Ảnh: Minh Chiến.

    "Mục tiêu của chúng tôi vẫn không đổi là giành ngôi vô địch. Tôi không dám chắc chắn 100% CLB Hà Nội có thể vô địch mùa này nhưng toàn đội đang cố gắng để chơi áp đặt với những con người hiện có", chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

    Nói về trận thua đầu tiên từ đầu mùa, HLV Chun lý giải việc lựa chọn thời điểm pressing không tốt khiến CLB Hà Nội đã phải nhận các bàn thua. Bên cạnh đó, đội bóng có những vấn đề nội bộ.

    "Trong quá trình chuẩn bị, đội bộc lộ những vấn đề mà tôi chưa kiểm tra hết, trong đó có trạng thái thể lực của các cầu thủ và nhiều vấn đề chiến thuật khác. Không phải tôi không muốn sử dụng Nguyễn Thành Chung và Bùi Hoàng Việt Anh, hai bạn đều có năng lực tốt nhưng bị chấn thương. Thành Chung bị đau ở bắp chân còn Việt Anh thì tôi không đăng ký đi Đà Nẵng lần này", ông Chun cho hay.

    Bên phía CLB Đà Nẵng, ông Phan Thanh Hùng khen ngợi Phan Văn Long và đồng đội sau nỗ lực giành 3 điểm: "Phan Văn Long bị chấn thương từ lúc khởi động nhưng vẫn cố đá. Nhìn chung, tôi hài lòng về màn trình diễn của các nội binh trong đó có những em trẻ như Lương Duy Cương, Nguyễn Phi Hoàng. Họ đã chơi tự tin và bùng nổ khi được tạo điều kiện", cựu thuyền trưởng CLB Hà Nội nói.

    CLB Hà Nội mất cơ hội vươn lên ngôi đầu bảng sau vòng 5, đang tạm đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League 2022 sau Bình Dương và Hải Phòng. Bình Dương thắng 1-0 Nam Định, còn Hải Phòng dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm thắng 3-1 Sài Gòn và chưa biết mùi thất bại.

    Ở vòng tới, CLB Hà Nội sẽ có dịp tái ngộ HLV Đình Nghiêm khi làm khách Hải Phòng.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 22:20 03/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...