MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • HLV Ajax: "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giữ anh ấy ở lại"

    12:28 Thứ bảy 03/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ajax Amsterdam "chảy máu nhân sự" rất nhiều ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Vì vậy, họ quyết tâm không để thêm bất kỳ trụ cột nào ra đi trước thềm mùa giải mới.

    Ajax sắp bước vào mùa giải mới với một đội hình vô cùng chắp vá do mất hai ngôi sao sáng giá nhất đội hình, Frenkie de Jong và Mathijs de Ligt trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Chưa dừng lại ở đó, theo những đồn đoán gần đây, nhiều khả năng đại diện đến từ Hà Lan có khả năng sẽ phải tiếp tục nói lời chia tay tiền vệ Donny Van de Beek bởi Real Madrid đang đặt cầu thủ 22 tuổi vào tầm ngắm.

    Van de Beek là một trong những nhân tố quan trọng làm nên thành công cho Ajax ở mùa giải vừa qua, vì vậy HLV Erik ten Hag không hề muốn anh ra đi sau hàng loạt mất mát vừa rồi.

    Erik ten Hag không muốn de Beek ra đi - Bóng Đá

     Erik ten Hag không muốn mất thêm bất kỳ trụ cột nào nữa.

    Marca tiết lộ, trong cuộc họp báo trước mùa giải mới, chiến lược gia 49 tuổi tuyên bố với người hâm mộ rằng, ông sẽ cố gắng giữ chân tiền vệ sinh năm 1997 bằng mọi giá.

    "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giữ anh ấy ở lại Ajax. Chúng tôi không muốn mất anh ấy, nhưng khi các câu lạc bộ tầm cỡ như Real tham gia vào tình huống này, mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn. Donny rất quan trọng đối với chúng tôi mùa trước và đã bắt đầu chiến dịch này với sự nhiệt tình, tươi mới và nhiều năng lượng, sự ra đi của anh ấy sẽ là một mất mát, nhưng chúng tôi biết điều đó có thể xảy ra." 

    Highlights Real vs Fenerbahce:

    Trường Sơn | 12:00 03/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...