MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • Hãy cho Messi nghỉ nếu như anh ấy muốn

    20:19 Thứ hai 27/06/2016 | 14| 9

    BongDa.com.vn Thêm một thất bại, đó đã là thất bại trong trận chung kết thứ 3 trong 3 năm liên tiếp của Lionel Messi và đội tuyển Argentina. Đó có thể là một cái kết buồn cho quãng thời gian cống hiến cho đội tuyển kéo dài hơn 10 năm của một thiên tài.

    ZMessi

     Thêm một lần nữa Lionel Messi và đội tuyển Argentina lại gục ngã trong trận một trận chung kết. Ảnh: Internet.

    Hãy cho Messi nghỉ nếu như anh ấy muốn. Không có Messi Argentina vẫn rất mạnh. Họ thắng trận đầu tiên của Copa mà không có anh. Argentina đang thiếu một tiền vệ đánh chặn, một trung vệ tốt chứ không phải một cầu thủ tấn công. Di Maria, Lavezzi, Gaitan, Lamela và nhiều tài năng khác là đủ cho vị trí hộ công và tiền đạo cánh. Không có Messi Argentina có thể chơi bóng biến hóa hơn nhiều, sẽ không còn phải tập trung bóng cho mình Messi nữa.

    Hãy cho Messi nghỉ nếu như anh ấy muốn. Không có đội tuyển vào mỗi đợt tập trung, anh ấy có thể giành thời gian cho gia đình của mình, với vợ và con trai. Không có đội tuyển quốc gia, anh ấy không phải chịu áp lực phải tỏa sáng, sự kì vọng của cả một đất nước, anh ấy là chính mình. Đá bóng không phải là nghĩa vụ quân sự để mà bắt buộc anh phải thi đấu, phải cống hiến. Ai là người cống hiến nhiều hơn Messi ở đội tuyển lúc này?

    Hãy cho Messi nghỉ nếu như anh ấy muốn. Không có Messi trong màu áo trắng- xanh báo chí cũng vẫn không thiếu cái để nói. Với thông tin truyền như tên lửa hiện nay, không có Messi báo chí thế giới vẫn còn vô vàn các các đề tài để khai thác. Mỗi một giải đấu vẫn luôn có rất nhiều các ngôi sao thi đấu. Và dù sao Messi cũng là đề tài được khai thác quá nhiều trong hơn 10 năm qua rồi.

    Nhìn lại lịch sử bóng đá thế giới để thấy không có huyền thoại bóng đá nào có một sự nghiệp hoàn hảo, từ Maradona, Bobby Charlton, Van Basten, cho đến Ronaldo béo, Ballack, Zidane. Có lẽ chỉ Pele là người giành được hết tất cả, nhưng đó là lí do ông được gọi là Vua bóng đá. Còn Messi, anh chỉ là một con người bình thường cần những khoảng lặng bình thường, hãy cho Messi nghỉ nếu như anh ấy muốn.

    ZMessi1

     Lionel Messi tuyên bố chia tay đội tuyển sau khi thất bại tại Copa America 2016. Ảnh: Internet.

    Và rồi Messi vẫn có thể trở lại, khi anh cảm giác chơi bóng cho đội tuyển quốc gia là một niềm tự hào, niềm vui của một người con Argentina, chứ không phải áp lực đè nặng lên vai…

    (Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

    | 20:15 27/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...