MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Hậu vệ Chelsea "lên mặt" sau trận thắng Burnley

    14:01 Thứ sáu 20/04/2018

    BongDa.com.vn Hậu vệ Victor Moses cho biết anh vẫn tự tin về khả năng Chelsea sẽ lọt vào top 4 mùa giải năm nay sau chiến thắng trước Burnley.

    The Blues vừa giành chiến thắng 2-1 trước Burnley trong trận đá bù vòng 31 Premier League. Phải nhờ đến bàn phản lưới nhà của Kevin Long và bàn thắng ở phút 69 của Victor Moses, đoàn quân Antonio Conte mới có được 3 điểm trước đội chủ sân Turf Moor.

    Phát biểu sau trận đấu, hậu vệ Victor Moses cho biết đội bóng của anh vẫn còn cơ hội chen chân vào top 5 dù khoảng cách với Tottenham vẫn còn đến 5 điểm.

    "Tôi nghĩ toàn đội đã xứng đáng có được 3 điểm trong trận đấu này, chúng tôi đã chơi tốt trong suốt 90 phút vừa qua. Dù không phải dễ dàng nhưng chúng tôi đã kiểm soát trận đấu theo chiều hướng mà chúng tôi muốn. Vẫn còn cơ hội cho Chelsea ở phía trước, đừng nên vội kết luận cuộc đua top 4 vào thời điểm này", cựu cầu thủ Wigan cho biết.

    Hậu vệ Chelsea

     Victor Moses có bàn thắng quan trọng giúp Chelsea giành chiến thắng.

    Chiến thắng đêm qua của Chelsea không được trọn vẹn khi Alvaro Morata đã có hành động thiếu tôn trọng đối với Antonio Conte. Sau màn trình diễn kém ấn tượng và hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Alvaro Morata đã bị thay ra ở phút thứ 70 bằng Eden Hazard. Để đáp lại ông thầy của mình, cựu cầu thủ Juventus đã...ném giày thi đấu trước mặt ban huấn luyện và các đồng đội trên băng ghế dự bị. 

    Ngày 22/04 tới đây, Victor Moses và các đồng đội sẽ bước vào trận đấu bán kết FA Cup gặp Southampton. Đây là mục tiêu phấn đấu cuối cùng của thầy trò Antonio Conte để cứu vãn một mùa giải đáng thất vọng. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kha Võ - BongDa.com.vn - TTVN | 13:25 20/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...