MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Quan Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở 1 điều
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • Hậu vệ AS Roma ngại kèm Ibra, CR7 hơn Messi

    11:12 Thứ hai 10/10/2016 | 9

    Lionel Messi chỉ xếp hạng 5 trong danh sách tiền đạo ngại kèm nhất của trung vệ thuộc biên chế AS Roma, Kostas Manolas.

    Trong sự nghiệp, Kostas Manolas từng đối mặt với không ít chân sút lừng danh, đặc biệt khi cùng AS Roma chinh chiến tại đấu trường Champions League. Trả lời phỏng vấn trên trang web chính thức của đội bóng bã trầu, trung vệ người Hy Lạp tiết lộ top 5 chân sút từng khiến anh “khổ sở” khi đeo bám.

    Khá bất ngờ khi hai ngôi sao tấn công hàng đầu Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo không phải mẫu tiền đạo đáng ngại nhất với Manolas. Theo hậu vệ 25 tuổi, Zlatan Ibrahimovic mới thực sự mang đến cho anh nhiều khó khăn hơn cả.

    “Ibra sở hữu thể hình tuyệt vời và sức mạnh rất đáng nể. Dù to lớn, khả năng xoay trở và dứt điểm của anh ấy rất tốt,” Manolas chia sẻ.

    messi

     5 tiền đạo nguy hiểm nhất Manolas từng đối mặt. Ảnh: Internet.

    Lý giải việc chỉ xếp Lionel Messi ở vị trí thứ 5, Manolas cho rằng Leo không phải mẫu tiền đạo chuyên “nằm vùng” trong vòng cấm. Ngôi sao người Argentina thường xuyên di chuyển rộng, đi bóng tốc độ trước khi sút hoặc chuyền bóng cho đồng đội không bị theo kèm.

    Xếp trên một bậc, Cristiano Ronaldo cũng không đá cắm mà thường dạt nhiều hơn sang biên trái. CR7 tỏ ra nguy hiểm nhờ sở hữu nền tảng thể lực, thể hình và khả năng dứt điểm đa dạng, bằng đầu và sút tốt cả hai chân.

    Trong khi hai “sát thủ” vòng cấm Luis Suarez và Karim Benzema được Manolas xếp vị trí thứ 2 và 3. “Suarez hay Benzema đều rất khó kèm và khả năng chớp thời cơ rất tốt. Tuy nhiên, tôi đánh giá Suarez cao hơn bởi anh ấy nhanh và đặc biệt tinh quái.”

    Thành Quảng | 10:39 10/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...