MỚI NHẤT :
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Harry Kane đã tìm được bến đỗ hoàn hảo

    07:34 Thứ ba 18/07/2023 | 4

    BongDa.com.vn Bayern Munich hứa hẹn chắp cánh giúp tiền đạo người Anh đưa sự nghiệp lên đến đỉnh cao, gặt hái nhiều danh hiệu cao quý.

     

    Tương lai Harry Kane trở thành đề tài thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông thời gian qua. Tottenham Hotspur mong muốn Kane ký hợp đồng mới, tuy nhiên chân sút người Anh có ý định rời đi.

    Về phía Gà trống, đội bóng bắc London không mặn mà với việc bán Kane cho các đối thủ cạnh tranh tại Premier League. Một hướng đi khác cho sự nghiệp của tiền đạo 29 tuổi: Bayern Munich.

    Báo chí xứ sương mù đưa tin, CEO Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen đã đáp chuyến bay đến London nhằm gặp mặt trực tiếp chủ tịch Tottenham, Daniel Levy.

    Harry Kane - Bóng Đá

    Kane đứng trước quyết định khó khăn cho sự nghiệp.

    Bayern Munich khao khát sở hữu chữ ký của Kane. Hùm xám xứ Bavaria sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ tiền đạo người Anh. Vậy, Kane có thực sự là mảnh ghép hoàn hảo cho Bayern Munich?

    Kể từ sau sự ra đi của Robert Lewandowski, đội bóng nước Đức chưa tìm được một gương mặt xứng tầm thay thế. Ở tuổi 29, Kane được kỳ vọng giúp Bayern Munich giành chức vô địch Champions League, danh hiệu mà họ khao khát bấy lâu nay.

    Chia sẻ với Sky Sports mùa hè năm ngoái, huyền thoại Lothar Matthaus nhận định: “Bayern Munich thi đấu với hệ thống 4-2-3-1 xuyên suốt 10 đến 15 năm qua. Họ sở hữu số 9 mang tên Robert Lewandowski, vị trí trước đó thuộc về Miroslav Klose. Đội bóng này luôn luôn sử dụng trung phong cắm”.

    Chủ tịch Bayern nói về Kane - Bóng Đá

    Bayern Munich theo đuổi sát sao tiền đạo người Anh. 

    Mùa giải năm ngoái, Eric Maxim Choupo-Moting trở thành cây săn bàn hàng đầu của Bayern Munich với 17 bàn thắng trên mọi đấu trường. Đặt lên bàn cân so sánh, Choupo-Moting khó lòng so bì với Lewandowski về đẳng cấp, số lượng pha lập công.

    Thực tế đó cho thấy Bayern Munich cần thiết phải bổ sung một số 9 ở mùa giải mới. Kane nổi lên như mục tiêu lý tưởng. HLV Thomas Tuchel đánh giá cao Kane. Theo Sky Sports, chiến lược gia người Đức từng có kế hoạch chiêu mộ chân sút người Anh khi còn dẫn dắt Chelsea.

    “Nếu bạn nhìn thấy bất kỳ HLV nào trên thế giới không muốn có Kane trong đội hình, hãy nhấc máy gọi cho tôi. Tôi muốn nói chuyện, lắng nghe ý tưởng tấn công, ghi bàn từ cậu ấy. Mọi người đều yêu mến Kane,” Tuchel chia sẻ.

     - Bóng Đá

    Tuchel đánh giá cao tuyển thủ Tam Sư. 

    Mùa giải 2022/2023, Kane đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới Premier League với tổng cộng 30 bàn thắng. Bên cạnh tài săn bàn, đội trưởng Tam Sư đóng góp nhiều vào lối chơi chung của toàn đội.

    Nhiều nhà chuyên môn đánh giá Kane thuộc mẫu số 9 toàn diện. Ghi bàn, kiến tạo, pressing, thu hút hậu vệ đối phương, không chiến, khởi phát các tình huống phản công nhanh…. có thể được Kane hoàn thành tốt.

    Những Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sane, Kingsley Coman hứa hẹn được hưởng lợi rất nhiều nếu Kane cập bến Bayern Munich. Hùm xám có thể chơi phản công, có thể chủ trương kiểm soát bóng khi Kane hiện diện trên sân.

    Bayern Munich thay sếp lớn, rao bán 3 ngôi sao - Bóng Đá

    Bayern Munich như 'hổ mọc thêm cánh' nếu có Kane. 

    Mối quan hệ đối tác tuyệt vời giữa Kane và Son Heung-min tại Tottenham Hotspur trở thành gợi ý lý tưởng với HLV Thomas Tuchel. Bayern sẽ sở hữu một số 9 đa năng, toàn diện nếu Kane cập bến sân Allianz Arena.

    Ở chiều ngược lại, Bayern Munich sẽ giúp tiền đạo 29 tuổi gặt hái, thâu tóm các danh hiệu cao quý, điều luôn lảng tránh Kane nhiều năm qua.

    Cựu giám đốc kỹ thuật Bayern Munich, Michael Reschke chia sẻ với Confidential: "Harry Kane là một trong ba số 9 hàng đầu thế giới, bên cạnh Erling Haaland và Kylian Mbappe. Nếu gia nhập Bayern Munich, Kane sẽ có cơ hội vô địch Champions League".

    Anh Nguyễn | 07:04 18/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...