MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Hành động đẹp của Neymar sau trận thua Croatia

    06:23 Thứ bảy 10/12/2022

    Tiền đạo sinh năm 1992 tạm gác nỗi buồn để đáp lại tình cảm từ con trai của tiền vệ tuyển Croatia, Ivan Perisic.

    Rạng sáng 10/12 (giờ Hà Nội), Brazil chia tay World Cup sau thất bại trên chấm luân lưu trước Croatia. Khi Neymar đang khóc, một cậu bé mặc áo đấu họa tiết caro trắng đỏ in số 4 tiến đến gần để an ủi nhưng bị một nhân viên an ninh chặn lại.

    Hành động đẹp của Neymar sau trận thua Croatia - Bóng Đá

    Neymar đáp lại tình cảm của con trai đối thủ. 

    Sau khi thấy cậu bé, Neymar đã chủ động yêu cầu nhân viên an ninh đứng sang một bên để đáp lại tình cảm từ CĐV nhí.

    Cậu bé mặc áo số 4 này chính là Leo Perisic, con trai của tiền vệ Ivan Perisic bên phía Croatia. Neymar đang rất buồn nhưng vẫn tiến đến, ôm và cảm ơn Leo.

    Trước đó, Luka Modric cũng chủ động đến để động viên đồng đội trẻ ở Real Madrid, Rodrygo. Sao trẻ sinh năm 2001 đá hỏng quả luân lưu đầu tiên, góp phần khiến Brazil bị loại.

    Hành trình tại World Cup 2022 của "Selecao" khép lại ở vòng tứ kết. Đại diện Nam Mỹ có bàn dẫn trước nhưng lại để Croatia gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn khoảng 4 phút.

    Ở tình huống Croatia phản công, có đến 7 cầu thủ áo vàng vẫn đang đứng trên phần sân đối phương. May mắn tiếp tục quay lưng với Brazil, khi cú sút của Petkovic chạm chân Marquinhos, đổi hướng và khiến Alisson Becker không kịp trở tay.

    Brazil thêm một lần lỡ hẹn với chức vô địch World Cup. "Selecao" sẽ phải chờ thêm 4 năm để có cơ hội lên đỉnh thế giới kể từ lần gần nhất vào năm 2002.

    Tuấn Nguyên | 05:12 10/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...