(BongDa.com.vn) – Thực tế qua trận hòa 0-0 với Tây Ban Nha trong trận giao hữu mới đây càng cho thấy Azzuri đang khủng hoảng hàng công trầm trọng. Dù có khá nhiều cái tên để Conte chọn lựa nhưng không ai trong số đó thực sự đáng để đợi chờ.
TTrong khoảng ba tháng gần đây tại Premier League, chân sút 29 tuổi chỉ ghi được có đúng 2 bàn thắng và còn có quãng thời gian gặp chấn thương liên miên. Dù Conte đang khá kiên nhẫn nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy cựu huấn luyện viên của Juventus không còn quá mặn mà với phương án này khi đã thay anh ra khá sớm trong trận đấu với La Roja.
Thực tế cho thấy việc sử dụng Pelle cũng nói lên thực trạng bế tắc của Azzuri bởi cầu thủ này chỉ khoác áo một đội bóng thường thường bậc trung tại xứ Sương mù. Đã qua rồi cái thời nước Ý tràn ngập các chân sút đẳng cấp như Alex Del Piero, Christian Vieri, Francesco Totti, Filippo Inzaghi,… để đến nỗi những ngôi sao như Alberto Gilardino, Antonio Cassano hay Antonio Di Natale chỉ xứng đáng sắm vai dự bị mà thôi.
Ngoài Pelle, vẫn còn nhiều cái tên khác trên ghế dự bị nhưng họ cũng đều trồi sụt như nhauf và chẳng để lại nhiều niềm tin. Simeone Zaza có sức trẻ nhưng thường xuyên mài đũng ghế dự bị ở Juventus còn Eder từ lúc chuyển sang Inter Milan đã chìm nghỉm dù có lúc hồi đầu mùa cầu thủ này cạnh tranh quyết liệt với Higuain cho danh hiệu Capocannoniere.
Hai cái tên từng được trông chờ là Mario Balotelli cùng Ciro Immobile đã vắng bóng trong hai năm qua khi một người vật vờ ở AC Milan còn người kia trở về trong ê chề sau chuyến xuất ngoại thất bại tại Dortmund và Sevilla
Chưa hết, Stephen El Shaarawy vừa nhen nhóm hy vọng cho các tifosi bằng phong độ tuyệt vời lại đang có dấu hiệu chững lại trong vài vòng đấu vừa qua. Còn vài chân sút khác như Matias Destro hay Osvaldo từ lâu đã không còn nằm trong kế hoạch của Conte.
Tình thế đang cực kỳ nguy cấp với Conte bởi bây giờ ông chẳng thể sử dụng những cái tên đã quá kỳ cựu và cạn thể lực như Cassano, Toni, Di Natale để bổ sung kinh nghiệm cho lớp trẻ như tại EURO 2012 nữa.
Rất có thể Azzuri đành chuyển phương án tấn công sang hai biên nơi có một vài nhân tố chạy cánh cực tốt như Lorenzo Igsine,… để tìm đường xuyên thủng mành lưới đối phương. Nhìn đi nhìn lại chẳng một cái tên nào xứng đáng để lãnh ấn tiên phong ở hàng công đội tuyển Italia lúc này.