MỚI NHẤT :
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Fernandes bỏ lỡ đáng tiếc
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • HAGL để ngỏ khả năng ‘trảm’ HLV Quốc Tuấn, tái hợp Dusit

    22:00 Thứ hai 30/11/2015

    Khi còn là cầu thủ, Dusit thi đấu cho HAGL từ năm 2003-2007. Ông được bầu Đức bổ nhiệm làm HLV trưởng HAGL ở V.League 2009.

    Trưởng đoàn CLB HAGL, Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Chúng tôi luôn xem HLV Dusit như người trong nhà và luôn giữ mối liên hệ, trao đổi công việc. Còn việc có mời dẫn dắt HAGL hay không thì tôi không dám chắc vì chưa nghe thông tin gì từ anh Đức.”

    HAGL để ngỏ khả năng ‘trảm’ HLV Quốc Tuấn, tái hợp Dusit
    HLV Dusit Chalermsan trong lần trở lại thăm HAGL.

    Những ngày qua, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cựu danh thủ Thái Lan, Dusit Chalermsan sẽ trở lại Việt Nam dẫn dắt một đội bóng V.League ở mùa giải 2016. Tờ Goal phiên bản Thái Lan khẳng định: “Đại diện của Dusit đã bay đến Việt Nam và gặp gỡ Giám đốc Điều hành CLB này. Họ đã có những cuộc đàm phán để Dusit đến V.League làm việc năm 2016.” Thậm chí đã có những đồn đoán rằng vị HLV người Thái này sẽ tái hợp với CLB HAGL.

    Trước những thông tin này, trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cũng không phủ nhận mà chỉ cho biết: “Hiện nay, anh Tuấn (HLV Nguyễn Quốc Tuấn) đang được phân công làm nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng. Còn về việc có mời HLV Dusit hay không thì tôi không dám chắc vì đến thời điểm này tôi cũng chưa nghe ý kiến gì từ lãnh đạo hết, mà cụ thể ở đây là a Đức.”

    Giai đoạn cuối mùa giải 2015 vừa qua, sau khi điều chuyển HLV Graechen trở lại làm việc tại Học viện, HAGL đã đưa HLV thủ môn Nguyễn Quốc Tuấn lên “ghế nóng”. Dù góp công giúp đội nhà trụ hạng nhưng đến nay HAGL vẫn chưa có thông báo chính thức về việc ông Tuấn sẽ dẫn dắt HAGL ở mùa giải tới. Về điều này, ông Tấn Anh cho biết: “Anh Tuấn thuộc biên chế của HAGL. Thành ra việc phân công làm nhiệm vụ gì thì sẽ do CLB HAGL bố trí. Vì thế nên không có ký hợp đồng HLV trưởng. Còn hiện tại thì anh Tuấn đang được bầu Đức phân công dẫn dắt đội.”

    Về trường hợp của HLV Dusit, từ mùa giải trước đã có nhiều đồn đoán rằng vị HLV người Thái này sẽ lên thay HLV Graechen, rồi đến nay lại có thêm những tin đồn rằng ông sẽ gia nhập HAGL. Ông Tấn Anh lý giải: “Quan hệ giữa HAGL và Dusit rất là thân thiết. Thực ra, với các cựu cầu thủ Thái Lan từng thi đấu cho HAGL như Dusit hay Kiatisuk thì luôn được xem như người trong nhà của HAGL. Thế nên, việc có những liên hệ, trao đổi công việc cũng là chuyện bình thường và thậm chí rất thường xuyên liên lạc với nhau. Còn dĩ nhiên việc có chính thức mời Dusit hay không thì tôi chưa rõ.”

    Khi còn là cầu thủ, Dusit thi đấu cho HAGL từ năm 2003-2007. Ông được bầu Đức bổ nhiệm làm HLV trưởng HAGL ở V.League 2009, nhưng chỉ sau 2 trận thì nhường ghế cho cựu HLV đội tuyển Thái Lan là Chatchai Paholpat. Tuy vậy, ông Chatchai cũng chỉ cầm quân 4 tháng rồi về nước và Dusit là trở lại “ghế nóng” làm nốt 7 vòng cuối và cùng HAGL cán đích ở vị trí thứ 6. Sau mùa giải 2010, Kiatisuk dẫn dắt HAGL cũng không thành công. Mùa giải 2011, Dusit lại được “trao ấn” nhưng chỉ hết giai đoạn lượt đi thì viết đơn từ chức và trở về Thái Lan. Hiện tại, Dusit là HLV của CLB bán chuyên nghiệp Prachuap của Thái Lan.

    Nhật Trường - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...