MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • "HAGL chơi không hay"

    05:52 Thứ sáu 09/04/2021 | 6

    BongDa.com.vn Đó là lời nhận định của HLV Lê Huỳnh Đức sau trận thua trước HAGL tại vòng 8 V-League 2021.

    Hôm qua (08/04), SHB Đà Nẵng tiếp đón HAGL trên sân nhà Hòa Xuân. Tính đến trước khi trận đấu diễn ra, khoảng cách giữa 2 đội chỉ là 1 điểm và cuộc đối đầu này được xem là trận cầu "6 điểm" với họ.

    Tuy nhiên dù có sự ủng hộ từ hàng vạn khán giả nhà, đội bóng sông Hàn đã không thể giành được kết quả như ý. Họ chịu thất bại 0-2 trước các vị khách đến từ Phố Núi sau 2 pha làm bàn của Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Công Phượng.

    HAGL vượt qua SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân.

    Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng đã có những nhận định về sức mạnh của đối thủ: "Tôi hơi tiếc khi ở trận này, đội chúng tôi không đạt được phong độ như mong muốn. Kết quả này là không tốt lắm. Quả thật, HAGL chơi không hay nhưng SHB Đà Nẵng còn oải hơn, tự đánh mất mình, tự tạo cơ hội cho đối thủ.

    Tôi yêu cầu các cầu thủ chơi nhanh hơn nữa khi nhập cuộc nhưng thể lực là một phần khiến cho SHB Đà Nẵng không thể hiện thực hóa được ý đồ nên tôi hơi tiếc và buồn. Nếu tuân thủ những gì tôi nói thì HAGL sẽ gặp khó khăn ngay từ hiệp 1 chứ không phải hiệp 2."

    Với kết quả kể trên, HAGL tiếp tục xây chắc ngôi đầu V-League với 19 điểm. Còn SHB Đà Nẵng rơi xuống vị trí thứ 4 với 15 điểm trong tay.

    Đăng Huy | 05:22 09/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...